Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai: Xây dựng quận Thanh Xuân ngày càng văn minh, hiện đại

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững” - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Ngày 27/12, quận Thanh Xuân tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo quận các thời kỳ và đại diện các tầng lớp Nhân dân của quận, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận (28/12/1996 - 28/12/2021).

Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải và các lãnh đạo quận Thanh Xuân các thời kỳ.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, cách đây 25 năm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/CP về việc thành lập quận Thanh Xuân. 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân đã nỗ lực, đóng góp công sức, trí tuệ, từng bước xây dựng quận vững chắc, toàn diện và phát triển.  

Năm 2021, mặc dù triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch, song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự cố gắng của nhân dân, quận Thanh Xuân đã tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện; có 20/21 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả tốt.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của T.Ư, TP, hướng dẫn của ngành y tế; sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, quận đã quyết liệt chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình, khống chế sự lây lan của dịch bệnh, từng bước kiểm soát dịch bệnh và trở về trạng thái “bình thường mới”.

Giáo dục và đào tạo quận tiếp tục khẳng định giữ vững vị trí năm thứ 7 liên tiếp xếp thứ nhất ngành GD&ĐT Thủ đô; năm thứ 5 liên tiếp đạt tuyệt đối 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại xuất sắc. An sinh xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo. Quận đã tập trung xét duyệt hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo của T.Ư, TP...

Với những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2021, Nhân dân và cán bộ quận Thanh Xuân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Thời gian tới, quận Thanh Xuân tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ tốt đời sống nhân dân. Đặc biệt, quận sẽ nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành cơ bản giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo chỉ đạo của T.Ư, TP...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, từ một quận ven đô, đến nay, quận Thanh Xuân đã phát triển mạnh mẽ, trở thành quận có diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Nhiều mặt công tác của quận đứng trong tốp đầu của TP như: Giáo dục và đào tạo, thu ngân sách, công nghệ thông tin, cải cách hành chính…

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại cuộc gặp mặt

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, hiện nay dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; dân số trong quận tăng cơ học, tạo áp lực về hạ tầng đô thị, giao thông, đặc biệt quận có nhiều chung cư, tập thể cũ… Vì thế, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục khó khăn, xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững.

Trước mắt, quận quyết tâm triển khai quyết liệt, hiệu quả, thành công chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của quận hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống, lịch sử vẻ vang của quận để tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị, thành quả đã đạt được lên một tầm cao mới; tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân cần khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng, lợi thế về địa lý, giao thông, văn hóa, lịch sử..., tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển; bám sát các Nghị quyết, Chương trình của T.Ư, của Thành ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tố chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và những khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cũng đề nghị quận Thanh Xuân đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt hơn nữa trong cải cách hành chính, trọng tâm là tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền các cấp.  

“Tôi tin tưởng và mong muốn quận Thanh Xuân với vị thế và tầm vóc mới; với sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; nhất định Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Thanh Xuân sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững”- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo quận Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP. Đồng thời cho biết, để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, tại Đại hội Đảng bộ quận Thanh Xuân lần thứ 6, Đảng bộ quận đã chủ động xây dựng mục tiêu, phương hướng phát triển quận gồm 17 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

“Ngoài ra, quận tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm qua 25 năm xây dựng và phát triển để phấn đấu, chủ động sáng tạo, đoàn kết, đổi mới và hiệu quả, vững bước trên con đường hội nhập nhằm đạt thành tích toàn diện, xuất sắc hơn nữa vì mục tiêu xây dựng quận Thanh Xuân phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, góp phần tô thắm truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, TP vì Hoà bình” - Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh.