Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Một trong những vấn đề tiếp tục được nhấn mạnh trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) là phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là chủ đề cuộc đối thoại giữa người đứng đầu Chính phủ và thanh niên diễn ra hôm nay (ngày 26/3).

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đúng như câu nói ấy, trải qua 93 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh, làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, giáo dục, vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước. Các thế hệ đoàn viên đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, lực lượng xung kích, tiên phong.

Trong suốt chiều dài lịch sử, được vun đắp qua nhiều thế hệ, nhiều phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn đã tạo dấu ấn đậm như “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”… Và trước một nhiệm vụ đặt ra trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, bằng trí tuệ và sức sáng tạo, tuổi trẻ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, xung kích.

Thực tế đã cho thấy, ở mỗi lĩnh vực, đơn vị, thanh niên luôn là những người tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Thế hệ trẻ đã chủ động, sáng tạo và đi đầu đưa công nghệ, nội dung số vào quá trình công tác, học tập, nghiên cứu, sản xuất, tổ chức hoạt động phong trào; nghiên cứu sản xuất, kinh doanh dịch vụ số, sản phẩm số, sản phẩm công nghệ cao... Các sân chơi công nghệ, sân chơi số; các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng tiếp cận, sử dụng công nghệ số… ngày càng nhiều hơn.

Đặc biệt, các đợt thi đua cao điểm như Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cũng tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên. Điển hình như tại Hà Nội, thanh niên cũng đang thể hiện rõ vai trò tiên phong, với nhiều mô hình hiệu quả như 579 đội hình chuyển đổi số cộng đồng, mã hóa hơn 150 công trình “Địa chỉ đỏ”. Dự kiến trong năm 2024 hoàn thành việc mã hóa thêm 80 “Địa chỉ đỏ” tại các huyện trên địa bàn; tổ chức các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP giúp người dân, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp số…

Có thể nói rằng, rất nhiều hoạt động xung kích, tiên phong của tuổi trẻ đã góp phần vào thành công trong nâng cao kỹ năng số, ứng dụng trong học tập, công việc lẫn đời sống. Điều đáng nói, quá trình tham gia vào tiến trình chuyển đổi số đã làm thay đổi tư duy, nhận thức và các xu thế hành động của thanh niên, hình thành thế hệ công dân số.

Để tuổi trẻ tiếp tục làm tốt hơn vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, nhiều ý kiến cho rằng, không chỉ dừng ở bước phát triển mạnh mẽ các phong trào, mô hình tình nguyện, mà tổ chức Đoàn cần làm tốt hơn nữa vai trò dẫn dắt, tạo môi trường để phát triển kỹ năng số, công dân số; thúc đẩy nhiệt huyết, tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Đặc biệt hỗ trợ thanh niên nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong môi trường số.

Bên cạnh đó, từ cuộc đối thoại với người đứng đầu Chính phủ trong ngày hôm nay, nhiều vấn đề cũng sẽ được gợi mở, đề cập, để tiếp tục hoàn thiện thêm thể chế, phát huy sự nhạy bén, tư duy, sáng tạo của tuổi trẻ, thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn, từ đó tạo một “con đường sáng” để dẫn dắt, định hướng cho tuổi trẻ trong chuyển đổi số, tạo nên mảng màu rất đẹp trong cuộc sống, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của xã hội.