Ứng viên Tổng thống Mỹ chỉ trích vụ UAV tấn công Điện Kremlin

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. nói rằng Washington cần phải ngay lập tức chấm dứt những động thái làm leo thang cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông Robert F. Kennedy Jr. công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 19/4 tại thành phố Boston. Ảnh: AP
Ông Robert F. Kennedy Jr. công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ hôm 19/4 tại thành phố Boston. Ảnh: AP

RT đưa tin, ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. ngày 4/5 đã lên tiếng phản đối vụ 2 máy bay không người lái (UAV) tấn công Điện Kremlin của Nga hôm 3/5.

"Nga đã cáo buộc Ukraine tấn công Điện Kremlin bằng 2 UAV tự sát. Hãy tưởng tượng chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu một lực lượng được Nga hậu thuẫn phóng UAV vào Đồi Capitol. Chúng ta cần chấm dứt những động thái làm xung đột căng thẳng hơn" - ông Kennedy viết trên trang Twitter cá nhân.

Ứng viên Kennedy cũng nhắc lại những nỗ lực của cố Tổng thống John F. Kennedy trong việc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân với Liên Xô.

Ông nhấn mạnh: "Ngay sau khi tháo ngòi nổ của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, Tổng thống Kennedy đã dặn chúng ta đừng bao giờ bắt người Nga phải chọn giữa việc giữ gìn thể diện quốc gia và tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chúng ta cần tuân theo lời khuyên này".

Ông Robert Kennedy Jr., 69 tuổi, con trai của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Robert F. Kennedy và cháu trai của cố Tổng thống John F. Kennedy, đã công bố kế hoạch tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng trước.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, cựu sĩ quan Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) Larry Johnson nhận định, âm mưu tấn công Điện Kremlin chỉ mang tính tượng trưng và không quan trọng về mặt chiến thuật.

"Vụ tấn công này không gây ra thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, động thái này sẽ kích động nước Nga, gây chia rẽ và kêu gọi trả đũa Ukraine” - cựu quan chức tình báo Mỹ trả lời phỏng vấn đài Sputnik.

Ông Johnson cho rằng Kiev có thể đã cố tình nhắm vào Điện Kremlin để kích động Nga làm leo thang căng thẳng, tạo cớ cho phép Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột.

Trước đó, đêm 3/5, căng thẳng giữa Ukraine và Nga tiếp tục leo thang sau khi 2 chiếc UAV được cho là do Ukraine phóng nhằm vào Điện Kremlin.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 4/5 cho biết Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV vào Điện Kremlin vì "các quyết định về các cuộc tấn công như vậy không được đưa ra ở Kiev mà ở Washington".

Cuộc tấn công Điện Kremlin, được cho là nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga chặn đứng. Hệ thống đã vô hiệu hóa và hạ gục 2 thiết bị bay trước khi chúng có thể tiếp cận mục tiêu cuối cùng.

Ngay sau vụ tấn công trên, Moscow tuyên bố sẽ có hành động đáp trả vào thời điểm thích hợp. Nhiều quan chức cấp cao của Nga, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin cùng phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Dmitry Medvedev, hôm 3/5 cũng kêu gọi quân đội nước này tiến hành các vụ tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine.

Bình luận về vụ tấn công Điện Kremlin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 4/5 tuyên bố Nga sẵn sàng ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào an ninh của đất nước và các nhà lãnh đạo của nước này bằng mọi cách.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: Tass

“Theo nghĩa đen, chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để ngăn chặn bất kỳ ai xâm phạm an ninh của đất nước, an toàn của tổng thống và các nhà lãnh đạo chính trị”- Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Channel One ngày 4/5.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đang có chuyến công du tới các nước châu Âu, đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc của Moscow nhằm vào Kiev. "Chúng tôi không tấn công ông Putin hay ông Moscow. Chúng tôi chỉ chiến đấu vì lãnh thổ của mình. Bạn biết đấy, chúng tôi cũng không có đủ vũ khí cho việc này" - ông Zelensky nói trong chuyến thăm Phần Lan.