Vì sao Mỹ muốn đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga?

Nguyễn Phương (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ đóng cửa Lãnh sự quán ở TP Vladivostok và tạm thời ngừng hoạt động Lãnh sự quán tại Yekaterinburg, Nga.

Mỹ muốn đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng tại Nga.
Tiết lộ với hãng tin Tass của Nga hôm 18/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã quyết định đóng cửa Lãnh sự quán ở TP Vladivostok và đình chỉ hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao tại Yekaterinburg, Nga.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích rằng Washingnton đưa ra quyết định này nhằm tối ưu hóa các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Nga.
Theo người phát ngôn, hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ.
Trước đó, hãng tin AP cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đề xuất với Quốc hội Mỹ về ý định đóng cửa hai lãnh sự quán cuối cùng của nước này tại Nga.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/12 đã thông báo với Quốc hội nước này về ý định đóng cửa Lãnh sự quán ở TP Vladivostok và tạm thời ngừng hoạt động Lãnh sự quán tại Yekaterinburg.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng động thái là nhằm đáp lại “những thác thức liên tục về nhân sự đối với phái bộ Mỹ ở Nga sau khi Moscoww áp đặt hạn chế nhân sự đối với phái bộ Mỹ vào năm 2017, dẫn đến bế tắc về thị thực ngoại giao hai nước”.
Trước đó, Nga đã yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại St. Petersburg năm 2018 để đáp trả việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Seattle.
Hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể của việc Mỹ sẽ đóng cửa hai lãnh sự quán nước này tại Nga. Nhân viên người Mỹ tại các cơ quan đại diện ngoại giao này đã chuyển đến Đại sứ quán Mỹ ở Moscow.