Viện trợ cho Ukraine thêm khó

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lãnh đạo Thượng viện Mỹ đang cố gắng để đạt được thỏa thuận cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ an ninh mới cho Ukraine, sau khi Đảng Cộng hòa tại đây đã chặn một dự luật hỗ trợ an ninh nước ngoài quy mô lớn.

Các đảng viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện hôm 7/12 đã bỏ phiếu nhất trí ngăn chặn dự luật chi tiêu khẩn cấp, trong đó cung cấp 110,5 tỷ USD (167 tỷ USD) cho Ukraine, Israel và các nhu cầu an ninh khác, nhằm thúc đẩy yêu cầu của họ về việc kiểm soát chặt chẽ hơn việc nhập cư qua biên giới Mỹ - Mexico.

Việc từ chối dự luật đang cản trở nỗ lực cung cấp viện trợ mới cho Kiev của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trước khi năm 2023 kết thúc, bất chấp việc hai đảng đã ngồi xuống đàm phán trong nhiều tuần.

"Chúng ta chỉ còn lại hai con đường phía trước để phá vỡ thế bế tắc. Đảng Cộng hòa có thể chấp nhận đề nghị sửa đổi của chúng tôi hoặc chúng ta cần bắt đầu lại các cuộc đàm phán" - lãnh đạo đảng Dân chủ kiểm soát đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết hôm 7/12.

Tính giữa tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng 97% trong số 62,3 tỷ USD tài trợ bổ sung mà họ nhận được cho Ukraine, và Bộ Ngoại giao Mỹ đã sử dụng toàn bộ số tiền 4,7 tỷ USD tài trợ hỗ trợ quân sự mà họ đã được phân bổ, để giúp Kiev chiến đấu.

Nếu Quốc hội không cấp vốn mới để mua thiết bị thay thế, Mỹ, Ukraine và các nhà sản xuất vũ khí có thể phải thực hiện các bước khác để lấp đầy kho dự trữ.

Dự luật chi tiêu khẩn cấp do Đảng Dân chủ hậu thuẫn dự kiến sẽ cung cấp khoảng 50 tỷ USD hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, cũng như tiền viện trợ nhân đạo và kinh tế cho Chính phủ Kiev, cộng thêm 14 tỷ USD cho Israel chiến đấu với Hamas ở Gaza.

Đạo luật chi tiêu khẩn cấp cũng bao gồm 20 tỷ USD cho an ninh biên giới, nhưng Đảng Cộng hòa cho rằng tình trạng nhập cư bất hợp pháp quá mức qua biên giới phía Nam với Mexico là mối lo ngại an ninh cực kỳ quan trọng cần được giải quyết bằng luật pháp sâu rộng.

Thượng nghị sĩ Mitch McConnell - lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện - lặp lại khẳng định rằng đảng Dân chủ không coi trọng an ninh biên giới đủ nghiêm túc, nhưng cho biết ông hy vọng sẽ có một thỏa thuận.

Các nhà lập pháp đã kêu gọi Quốc hội Mỹ không nên nghỉ Giáng sinh sắp tới nếu luật pháp chưa được hoàn thiện.