Việt Nam và Ấn Độ - mối quan hệ đặc biệt phát triển theo thời gian

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là chia sẻ của Phó Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Nina Tshering La trong Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, TP Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội khóa mới.

Theo Phó Đại sứ Nina Tshering La, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh một dấu mốc quan trọng nhân dịp Việt Nam - Ấn Độ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời là bước tiếp nối trong quan hệ hợp tác lịch sử giữa hai quốc gia. Sau 45 năm thiết lập quan hệ, Việt Nam và Ấn Độ đã đạt được sự tin tưởng, hòa hiếu cùng nhau ngày càng phát triển.

Qua đó, Phó Đại sứ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội cũng như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy hợp tác lẫn sự phát triển đối thoại làm gần nhau thêm về tinh thần giữa Nhân dân hai nước.

Cũng trong Đại hội, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Hà Minh Huệ cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã tích cực tham gia giao lưu hữu nghị, triển lãm ảnh ASEAN nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập ASEAN; vận động Đại sứ quán Ấn Độ tham gia Tết cổ truyền một số nước châu Á; Lễ hội văn hóa hòa bình hữu nghị nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội được công nhận là TP vì hòa bình. Đồng thời, hưởng ứng ngày Quốc tế Yoga do Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức vào tháng 6 hàng năm từ năm 2015 đến nay.

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động lễ tân đối ngoại, đặc biệt, trong năm 2020 là năm Ấn Độ kỷ niệm 70 năm Ngày cộng hòa (26/1/1950 - 26/1/2020). Thường xuyên trao đổi thông tin vơi Đại sứ quán, Trung tâm văn hóa Ấn Độ và Incham; tổ chức thông tin giới thiệu về giáo dục đào tạo tại Ấn Độ; phối hợp với Hội Kinh tế Môi trường tổ chức trồng cây bồ đề lấy giống từ Đất Phật ở một số chùa, di tích lịch sử Cách mạng tại một số tỉnh, thành phía Bắc…

 Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Hội.

Tại Đại hội, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 33 đồng chí. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra... Bà Phan Lan Tú - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông được bầu là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhân dịp này, Hội đã trao Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.