Việt Nam và các nước khuyến cáo cộng đồng về xung đột Iran-Israel leo thang

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng người Việt chủ động thực hiện các biện pháp an toàn trong bối cảnh nhiều nước bày tỏ lo ngại về nguy cơ tấn công lẫn nhau giữa Iran và Israel.

Hiện trường vụ tập kích vào Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tập kích vào Đại sứ quán Iran ở Damascus, Syria, ngày 1/4/2024. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh tình hình an ninh căng thẳng sau khi xuất hiện nhân tố leo thang mới giữa Israel và Iran, ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn.

Thông báo nêu rõ, sau khi khu phức hợp tòa nhà Đại sứ quán Iran tại Syria bị tấn công ngày 1/4, các phương tiện truyền thông quốc tế và chính phủ nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ tấn công trực tiếp lẫn nhau giữa Iran và Israel.

Cổng thông tin khẩn cấp quốc gia Israel cũng đã có hướng dẫn đảm bảo an toàn gửi tới người dân trong thời gian từ 18h ngày 11/4 đến 18h ngày 14/4.

Trước tình hình trên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo cộng đồng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông uy tín của sở tại và các ứng dụng đảm bảo an toàn, an ninh có liên quan; chủ động tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cần thiết, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế đến các địa điểm tập trung đông người; thường xuyên giữ liên hệ với Đại sứ quán.

Pháp, Ấn Độ, Nga, Anh khuyến cáo công dân tránh đi lại đến Israel và Iran

Pháp, Ấn Độ, Nga, Ba Lan và Vương quốc Anh đồng loạt cảnh báo công dân không nên đi du lịch tới Israel, Iran, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine trong bối cảnh có nhiều thông tin cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng nếu Tehran trả đũa vụ tấn công vào tòa nhà thuộc Đại sứ quán nước này ở Damacus (Syria) hôm 1/4.

Iran đã đe dọa trả đũa Israel vụ tấn công Đại sứ quán nước này ở Syrian khiến 7 sĩ quan Iran thiệt mạng bao gồm Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 12/4 khuyến cáo công dân nước này không nên đi du lịch đến Iran, Lebanon, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, bộ này kêu gọi các nhà ngoại giao tại Iran đưa người thân trở về Pháp. Theo thông báo trên, giới chức Pháp hiện không được giao thực hiện nhiệm vụ tại Iran, Lebanon, Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Vương quốc Anh đã yêu cầu công dân tránh tất cả các chuyến du lịch đến Israel và Palestine vì lo ngại khả năng “xảy ra một cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel từ Iran”.

Trong khi đó, Văn phòng Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung của Anh đã thông báo dừng “tất cả các chuyến du lịch” đến miền bắc Israel, Dải Gaza, các khu vực gần Gaza và khu vực Bờ Tây.

Nga cũng khuyến cáo công dân nước này hạn chế đi du lịch đến Israel, Lebanon và Palestine do lo ngại về an ninh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ba Lan khuyến cáo người dân nước này không nên đi du lịch tới Israel, Palestine và Lebanon.  Thông báo của Bộ ngoại giao Ba Lan nêu rõ:  “Không thể loại trừ khả năng sẽ có leo thang của các hoạt động quân sự, điều này sẽ gây khó khăn đáng kể cho việc rời khỏi ba quốc gia này”.

Cảnh báo về căng thẳng giữa Iran và Israel, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khuyến cáo người dân không đến hai nước này cho đến khi có thông báo mới do “tình hình hiện tại trong khu vực”. New Delhi khuyến nghị công dân Ấn Độ đang ở hai nước này nên tuân thủ “các biện pháp phòng ngừa tối đa về sự an toàn và hạn chế di chuyển ở mức tối thiểu”.

Trong khi đó, Đức cảnh báo công dân của mình ngay lập tức rời khỏi Iran do lo ngại căng thẳng leo thang với Israel.

Ngoài ra, hãng hàng không hàng đầu của Đức Lufthansa đã gia hạn việc đình chỉ các chuyến bay đi và đến từ Tehran đến ngày 18/4.

Chính phủ Mỹ đã hạn chế nhân viên ngoại giao làm việc tại Israel, đồng thời khuyến cáo các thành viên gia đình của họ tránh đi du lịch đến Tel Aviv và Jerusalem.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 12/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng nguy cơ Iran tấn công trả đũa Israel là một mối đe dọa “thực sự”.