Vụ án giết người phân xác phi tang trên sông Hàn: Xử lý chủ fanpage tung tin sai về nạn nhân

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lấy hình ảnh một cô gái ở Hà Tĩnh đăng lên trang facebook do mình quản lý với chú thích là nạn nhân cô gái người Trung Quốc bị đồng hương sát hại rồi phân xác vứt xuống sông Hàn, ông Đ. đã bị Công an Đà Nẵng phạt hành chính.

Ngày 14/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.Đ. (SN 1997) – quản trị viên trang fanpage Tin Nóng Đà Nẵng theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án người Trung Quốc giết hại đồng hương tại Đà Nẵng.
Ngày 7/2 vừa qua, ông Đ. đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội (không rõ nguồn gốc) về kết quả điều tra vụ án người Trung Quốc sát hại cô gái đồng hương tại Đà Nẵng kèm hình ảnh một cô gái được cho là nữ nạn nhân người Trung Quốc. Để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, ông Đ. sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh trên đăng lên trang Tin Nóng Đà Nẵng do mình quản trị.
 Công an làm việc với chủ fanpage Tin Nóng Đà Nẵng. 
Qua xác minh, Công an xác định người trong hình ảnh mà ông Đ. đăng tải là bà L.M.T (SN 2000, quê quán Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, không phải là nạn nhân liên quan đến vụ án. Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng sau đó vào cuộc truy tìm chủ nhân fanpage này để xử lý.
Biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật, ông N.T.Đ. đã khóa trang fanpage để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý.
Tại cơ quan Công an, ông Đ. khai nhận hiện tại đang là sinh viên theo học một trường đại học tại Đà Nẵng. Đ. thừa nhận bản thân còn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng nguồn thông tin đã dẫn đến vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình bà L.M.T. Bản thân Đ. mong muốn đăng tải thông tin đính chính và công khai xin lỗi bà L.M.T cùng gia đình.
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ. theo qui định. Theo tìm hiểu, mức phạt đối với Đ. từ 12 đến 15 triệu đồng.
Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, hung thủ gây ra vụ án man rợ là Xiao Qui Ping (tên gọi tiếng Việt là Tiêu Quý Bình) quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc; sinh ngày 13/4/1993. Xiao Qui Ping nhập cảnh vào Đà Nẵng từ cuối tháng 12/2019 và đăng ký lưu trú tại nhà số 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).
Hung thủ giết người quốc tịch Trung Quốc trong vụ án.
Nạn nhân trong vụ án là cô gái cũng quốc tịch Trung Quốc, tên Bao Dan P., sinh ngày 23/5/1990. Cô P. đến Đà Nẵng du lịch, đăng ký lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ngày 2/1/2020.
Theo kết quả điều tra, Bao Dan P. là bạn thân của Qin Li (Tần Lê, SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) - người yêu của Xiao Qui Ping. Quen biết nên Bao Dan P. tham gia góp tiền để Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc với hình thức “thắng, thua chia đều”.
Do mâu thuẫn trong ăn chia tiền bài bạc nên khoảng 16h30 ngày 6/2/2020, Xiao Qui Ping đã sát hại cô P., sau đó phân xác phi tang xuống sông Hàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần