Xây dựng Ba Đình là điển hình về trật tự văn minh đô thị

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận Ba Đình có vị trí là trung tâm hành chính – chính trị quốc gia, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô. Vì vậy có thể nói, nếu Hà Nội là “bộ mặt” của cả nước thì Ba Đình là “bộ mặt” của Hà Nội.

Phố Liễu Giai, quận Ba Đình ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Hải  
Phố Liễu Giai, quận Ba Đình ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Hải  

Đi đầu trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong suốt 61 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực và cố gắng vượt qua khó khăn, phát huy nội lực Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ba Đình đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Xuất phát từ vị trí đặc biệt, Ba Đình là quận đi đầu trong lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng quân sự địa phương được triển khai toàn diện, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định phát triển Thủ đô. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, các hoạt động ngoại giao diễn ra trên địa bàn quận.

Dù không phải là quận trọng điểm về kinh tế nhưng công tác thu ngân sách trên địa bàn luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch TP giao, nhiều năm hoàn thành ở mức cao. Kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng ổn định, đạt bình quân 10,7%. Tỷ lệ thu luôn tăng theo tốc độ phát triển về kinh tế. Dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song 6 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách quận Ba Đình đạt 3.910 tỷ đồng, đạt 80% dự toán giao.

Xác định là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ. Quận triển khai GPMB 110 dự án, với diện tích đất thu hồi hơn 107,7ha, hỗ trợ và tái định cư với tổng số tiền 712.846 tỷ đồng.

Nhiều dự án hoàn thành công tác GPMB bàn giao cho chủ đầu tư đúng tiến độ, như: Dự án đường Vành đai 2 (quận Ba Đình là đơn vị đầu tiên hoàn thành công tác GPMB); dự án xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới, đường Trần Phú - Kim Mã, điểm đất 46 Liễu Giai để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, dự án di dời các hộ dân ra khỏi khuôn viên các di tích được xếp hạng; cơ bản hoàn thành GPMB dự án bãi đỗ xe ngầm cơ quan Chính phủ và Văn phòng Chính phủ và ga ngầm S9 tuyến đường sắt đô thị số 3; di chuyển các hộ dân ra khỏi chung cư nguy hiểm cấp độ D (đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ, đơn nguyên 1, 2 G6A Thành Công, đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, đơn nguyên 1, 2 tập thể Bộ Tư pháp) và các dự án trọng điểm khác…

Tuy nhiên, trên địa bàn quận vẫn để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại 8B Lê Trực. Sau đó, quận Ba Đình đã tích cực chỉ đạo xử lý, kiên quyết thực hiện cưỡng chế phá dỡ phần sai phạm. Đến nay, đã hoàn thành giai đoạn 2 xử lý vi phạm theo quy định và bàn giao công trình cho chủ đầu tư theo chỉ đạo của TP.

 Phương châm công tác của quận Ba Đình trong năm 2022 là ''Đoàn kết - hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả''. Ảnh: Duy Khánh
 Phương châm công tác của quận Ba Đình trong năm 2022 là ''Đoàn kết - hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả''. Ảnh: Duy Khánh

Xứng đáng là bộ mặt của Thủ đô Hà Nội

Quận Ba Đình đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội như: “Năm an toàn giao thông”, “Năm trật tự văn minh đô thị”. Tăng cường kiểm tra, xử lý việc tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; duy trì tiêu chí “Đường thông, hè thoáng”, “Văn minh đô thị” tại các tuyến phố trên địa bàn, nhất là tại 7 tuyến phố xuyên tâm, 5 tuyến phố văn minh đô thị, 21 đường phố, vườn hoa, công viên, khu vực các hồ.

Thường xuyên kiểm tra, xử lý các biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm trên các tuyến phố, đặc biệt là tuyến phố Nguyễn Thái Học – phường Điện Biên để xây dựng tuyến phố điểm về văn minh đô thị. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự đô thị đạt hiệu quả rõ nét, cảnh quan đô thị ngày càng sạch, đẹp.

Ba Đình còn là địa phương làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, văn hóa, quản lý và phát huy giá trị di tích, quản lý lễ hội. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn (Chùa Một Cột, Hoàng thành Thăng Long, Cột cờ Hà Nội, Quảng trường Ba Đình, đền Quán Thánh, đền Voi Phục,...), thu hút đông đảo khách quốc tế và trong nước đến tham quan, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế. Ngày 29/5/2022, Đền Voi Phục, đền Quán Thánh đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn.

Ngoài ra, sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề luôn được quan tâm, chăm lo phát triển. Năm học 2021 - 2022, giáo dục mũi nhọn quận Ba Đình xếp vị trí thứ 3 trong nhóm dẫn đầu toàn TP. Hiện, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của quận Ba Đình tăng 24 bậc, đứng thứ 5/30 TP.

Công tác LĐTB&XH được quan tâm thực hiện tốt, hàng năm, giới thiệu và giải quyết việc làm hơn 5.700 lao động. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giảm toàn bộ 554 hộ nghèo theo chuẩn mới, đồng thời duy trì việc thoát nghèo bền vững, không phát sinh hộ nghèo mới, hộ tái nghèo trên địa bàn.
Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân có nhiều đổi mới. Thực hiện tốt các chương trình y tế tại tuyến cơ sở; quan tâm chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, người cao tuổi. Đến nay, 14/14 phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Đáng chú ý, trong thời gian đầu năm 2022 khi số ca mắc Covid-19 tăng cao, quận Ba Đình đã chủ động phối hợp với Bệnh viện Phổi T.Ư trong công tác quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà. Mô hình được đánh giá là rất thiết thực, cần thiết và đúng thời điểm, giúp giảm tải cho các y tế cơ sở.

Bên cạnh đó, quận Ba Đình đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; là đơn vị đầu tiên ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chính cấp phường, chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức và công dân. Ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao, không có phản ánh khiếu nại, tố cáo của công dân về thái độ phục vụ của cán bộ trong thực thi công vụ.

Với đặc điểm của quận, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết: Trong thời gian tới, quận tiếp tục phấn đấu xây dựng quận đi đầu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế theo hướng thương mại, du lịch và dịch vụ. Đồng thời thực hiện tốt quản lý đô thị theo quy hoạch, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế, xây dựng quận nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của TP về trật tự văn minh đô thị.

 

Với phương châm "quyết liệt trong chỉ đạo, kiên quyết trong xử lý", quận Ba Đình đã giải quyết có hiệu quả tình trạng lấn chiếm đất công, xây dựng không phép và trái phép. Tỷ lệ công trình xây dựng có phép tăng dần từ 98 % năm 2011 lên 99,5 % năm 2016 và đạt 100% từ năm 2019 đến nay. Nhiều dự án trên địa bàn hoàn thành đã tạo cảnh quan đô thị mới, mạng lưới giao thông, đô thị phù hợp với quy hoạch của TP góp phần quan trọng phục vụ những nhiệm vụ chính trị lớn của đất nước và Thủ đô.