Xây dựng kế hoạch đón khách tham quan chùa Hương từ 16/2

Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 8/2, huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị trao đổi, lấy ý kiến các sở: Văn hóa và Thể thao, Y tế và Công an TP Hà Nội về công tác chuẩn bị đón khách thắng cảnh chùa Hương ngay khi Thành phố cho phép.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, trong thời gian qua huyện đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã tuyên truyền để người dân hiểu và tạm dừng tổ chức lễ hội, đón khách thắng cảnh chùa Hương. Tuy nhiên, cho đến nay khi dịch bệnh Covid-19 đã chuyển trạng thái và nằm trong tầm kiểm soát, chính quyền, người dân địa phương và nhà chùa cũng như du khách thập phương rất mong muốn được về tham quan, hành hương bái lễ tại di tích quốc gia cấp đặc biệt quần thể Hương Sơn.

Trên cơ sở đó, huyện Mỹ Đức đã xây dựng kế hoạch đón khách và phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương. Theo đó, huyện thành lập 8 tiểu ban, 1 trạm kiểm tra vé và điều hành đò, xuồng, 1 tổ kiểm tra liên ngành. Thời gian dự kiến tổ chức đón khách bắt đầu từ ngày 16/2 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Góp ý phương án, kế hoạch đón khách thắng cảnh chùa Hương của huyện Mỹ Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đề nghị huyện Mỹ Đức xây dựng phương án với tình huống phát hiện, điều trị du khách bị mắc Covid-19, sơ đồ luồng tuyến ra - vào, khử khuẩn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; truyền thông về phòng, chống dịch; rà soát lại việc tiêm vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho tất cả lực lượng phục vụ.

Huyện Mỹ Đức cần lập các trạm test nhanh lưu động quanh khu vực để thực hiện test nhanh đối với những du khách có triệu chứng mắc Covid-19, ngoài ra cần thực hiện tốt công tác xử lý rác thải sinh hoạt, y tế đảm bảo vệ sinh môi trường.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị, huyện Mỹ Đức quan tâm công tác thông tin, tuyền truyền, báo chí về phòng, chống dịch bệnh, đón khách để Nhân dân cũng như du khách nắm bắt kịp thời, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về công tác phòng chống dịch bệnh.

Đại diện Công an TP Hà Nội đề nghị huyện Mỹ Đức nghiên cứu thêm phương án bán vé tham quan online để đảm bảo giảm thời gian ùn ứ khách, tránh tập trung đông người, ngoài ra cần đảm bảo công tác an ninh trật tự.

Tiếp thu các ý kiến từ Sở, Ban ngành của TP, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Ngọc Việt khẳng định nghiên cứu lại, xem xét và xây dựng hoàn chỉnh các phương án đón khách tham quan chùa Hương đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh bùng phát. Trên cơ sở đó, huyện sẽ báo cáo, đề xuất thành phố cho phép mở cửa đón khách tham quan thắng cảnh chùa Hương trong thời gian tới.