Xuất khẩu khí đốt của Nga sang EU bất ngờ tăng mạnh

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính từ đầu năm đến nay, tập đoàn năng lượng Nga Gazprom đã xuất khẩu khoảng 15,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên sang châu Âu.

Reuters đưa tin, tập đoàn dầu khí Gazprom đã xuất khẩu khí đốt Nga sang châu Âu trong tháng 6 tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt trung bình 81,8 triệu mét khối mỗi ngày so với 66,8 triệu mét khối vào tháng 6/2023.

Trong tháng 6 vừa qua, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: RT
Trong tháng 6 vừa qua, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: RT

Đây là ước tính của Reuters dựa trên báo cáo hàng ngày của Gazprom về vận chuyển khí đốt qua Ukraine và dữ liệu từ tập đoàn truyền tải khí đốt châu Âu Entsog.

Tổng cộng, tính từ đầu năm đến nay, Gazprom đã xuất khẩu khoảng 15,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên sang châu Âu.

Trước khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine, Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Liên minh châu Âu (EU), trung bình khoảng 155 tỷ mét khối mỗi năm.

Gazprom đã giảm đáng kể lượng xuất khẩu khí đốt sang EU kể từ tháng 6/2022, sau các lệnh trừng phạt của phương Tây và vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream.

Nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu năng lượng sang châu Á, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Doanh số bán khí đốt của Gazprom sang Trung Quốc đã tăng lên 22,7 tỷ  mét khối vào năm ngoái, gấp gần 1,5 lần so với 15,4 tỷ mét khối trong năm 2022.

Tuy nhiên, Gazprom vẫn tiếp tục cung cấp khí đốt cho các nước Tây và Trung Âu thông qua trạm trung chuyển Sudzha của Ukraine.

EU cũng thúc đẩy kế hoạch sự phụ giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách thay thế bằng việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ các nước khác. Theo đó, Mỹ đã trở thành quốc gia cung cấp khí đốt lớn nhất của EU.

Mặc dù vậy, các quốc gia phương Tây vẫn tiếp tục mua năng lượng của Nga bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh chưa từng có mà họ đang áp đặt đối với Moscow.

Trong gói trừng phạt thứ 14 vừa được thông qua, EU đã cấm các hoạt động tái xuất khẩu LNG của Nga thông qua các nước thành viên. Tuy nhiên, việc cung cấp LNG để sử dụng trong EU không bị ảnh hưởng với biện pháp trừng phạt mới nhất.