Xuyên Tết đưa các dự án trọng điểm sớm về đích

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

kinhtedothi-Trong lúc nhà nhà đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn thì trên các côngtrường giao thông trọng điểm, không khí lao động vẫn vô cùng sôi động và khẩn trương. Tất cả đều sẵn sàng làm việc xuyên Tết, đón giao thừa ngay trên công trường vì mục tiêu sớm đưa các dự án về đích.

Điều này cho thấy nỗ lực, quyết tâm lớn của các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thành các dự án giao thông trọng điểm, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Thi công dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Công
Thi công dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô. Ảnh: Phạm Công

Sẵn sàng đón Tết trên công trường 

Mới đây, Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh đã tổ chức ký kết với các nhà thầu duy trì thi công xuyên Tết đối với các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Theo đó, sẽ có 6 dự án trọng điểm ở TP Hồ Chí Minh tổ chức thi công xuyên Tết gồm: dự án Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa, nút giao An Phú, hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, mở rộng Quốc lộ 50. Tất cả đều hướng đến mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trong vòng 2 - 3 năm tới. 

Quyết tâm trên được thể hiện rất rõ ràng trong Lễ phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm diễn ra vào ngày 29/1 vừa qua khi Giám đốc Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh Lương Minh Phúc các công trường của “siêu dự án”này vẫn vô cùng tích cực và khẩn trương. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân tự nguyện ở lại thi công xuyên Tết. Tinh thần" 3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa" đang được lan tỏa trên khắp các công trình giao thông trọng điểm với quyết tâm nâng hệ thống cao tốc của cả nước lên 3.000km vào năm 2025.

Phần lớn các đơn vị đều cam kết duy trì ít nhất 50% nhân lực, máy móc thiết bị ở lại thi công xuyên Tết. Tất cả đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện sớm cho biết, từ ngày 1/1, 5 dự án giao thông trọng điểm của địa phương sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn thi công đồng bộ tất cả các gói thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và tiến độ thi  công để sớm hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân TP Hồ Chí Minh trong các năm 2024, 2025, 2026. 

Theo lãnh đạo Ban Giao thông TP Hồ Chí Minh thì đến nay, toàn bộ 6 gói thầu xây lắp của dự án thành phần 1 - đường Vành đai 3, đoạn qua TP Hồ Chí Minh; 4 gói thầu xây lắp của dự án xây dựng nút giao thông An Phú; 3 gói thầu xây lắp của dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 đã hoàn tất các thủ tục chọn lựa nhà thầu thi công, ký kết các hợp đồng tư vấn, giám sát và hoàn thành thủ tục tạm ứng, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân. 

Tại Hà Nội, kiểm tra dự án xây đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô mới đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, đường Vành đai 4 là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, tiến độ thi công đòi hỏi nhanh. Dự án có ý nghĩa quan trọng kết nối vùng, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển không chỉ cho Hà Nội, mà cả Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng. Do đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân viên, lao động đã cố gắng, cần cố gắng hơn nữa, tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian, làm xuyên Tết đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng dự án. 

Được biết, hiện nay trên toàn tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thuộc địa bàn Hà Nội, các nhà thầu đã tổ chức 32 mũi thi công, bao gồm 23 mũi thi công đường, 9 mũi thi công cầu. Tổng giá trị hợp đồng của 4 gói thầu thuộc Dự án thành phần 2.1 khoảng 4.691 tỷ đồng; sản lượng thi công đến nay ước đạt khoảng 586 tỷ đồng (tương đương 12,5% giá trị hợp đồng). Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 4 mũi thi công đường đã được triển khai, sản lượng thi công đạt 25 tỷ đồng, bằng 2% tổng giá trị hợp đồng của gói thầu.

Trước đó, trong ngày đầu tiên của năm mới, 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có Công điện số 01/CĐ-TTg tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án, công trình hạ tầng giao thông. Công điện nêu rõ, ngay trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024 này, trên các công trình giao thông trọng điểm khắp các miền đất nước, cán bộ, công nhân viên và người lao động của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn vẫn hăng say làm việc với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp", làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ công trình, dự án.

Từ đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thi công... trên các công trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường. Trong đó, có trên 1.700km cao tốc kết nối Bắc - Nam và các cao tốc kết nối Đông - Tây; các cây cầu lớn, dự án cảng hàng không, các tuyến đường sắt... 

Nỗ lực bảo đảm tiến độ theo cam kết 

Phát huy đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, phong trào thi đua thi công xuyên Tết đã diễn ra sôi nổi trên hầu khắp các công trường. Hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành giao thông sẵn sàng tạm gác tình riêng để bám công trường, làm việc mà không có khái niệm Tết. Bộ GTVT đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua "Xuân Giáp Thìn trên các công trường giao thông". Trong đó, chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án yêu cầu nhà thầu trên tất cả các công trường, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, quan trọng ngành GTVT xây dựng kế hoạch làm việc xuyên Tết Nguyên đán 2024. 

Điển hình nhất là tại dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Vào những ngày giáp Tết, không khí làm việc trên tất cả nhất hệ thống đường bộ hiện đại, xuyên suốt trên cả nước. Không kém phần sôi động, trên các công trường của dự án sân bay Long Thành, mặc dù thời tiết miền Nam nắng gắt liên tục nhưng hàng trăm nhân lực, máy móc đang thi công hối hả. Công nhân, kỹ sư chia nhiều tốp, làm việc dàn trải trên toàn bộ công trường. Giám đốc Ban Quản lý dự án Long Thành Ngô Tuấn Anh cho biết: "Chúng tôi sẽ cùng đón giao thừa trên công trường". 

Theo ước tính, các liên danh nhà thầu duy trì khoảng 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công các gói thầu, đồng thời sẽ có khoảng 1.000 trang thiết bị, máy móc cũng được huy động để phục vụ thi công, xuyên Tết nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ các gói thầu của dự án đúng cam kết với Chính phủ. 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) Nguyễn Thế Minh cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, phong trào thi đua xuyên lễ, xuyên Tết đã được Bộ GTVT liên tục phát động và được các chủ đầu tư, nhà thầu triển khai rất nghiêm túc. Nỗ lực của các chủ đầu tư, nhà thầu đã đóng góp lớn vào kết quả ngành GTVT đạt được trong năm 2023 với 20 dự án được hoàn thành.Trong đó, có 9 dự án đường bộ cao tốc dài 475km, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc của cả nước lên gần 1.900km. 

 

Tết đến, tất cả mọi người đều mong muốn sum họp, đoàn tụ cùng gia đình. Song, để đáp ứng nhiệm vụ, hầu hết kỹ sư, công nhân, người lao động ngành GTVT đều quyết tâm ở lại cùng đồng nghiệp duy trì đà tăng sản lượng thực hiện. Dù đang trong quá trình xây dựng, báo cáo kế hoạch thi công Tết cụ thể, song, theo thông tin ban đầu, một số đơn vị đã bố trí các cán bộ chủ chốt nằm tại công trường ngày Tết và tổ chức thi công như bình thường. 

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) Nguyễn Thế Minh