Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu Đảng tại quận Đống Đa

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3/2 tặng đồng chí Trương Thị Hồng (đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ phường Trung Tự, quận Đống Đa).

Đồng chí Trương Thị Hồng (sinh năm 1929, quê quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); vào Đảng ngày 1/10/1949, chính thức ngày 15/4/1950. Đồng chí tham gia cách mạng từ tháng 8/1945.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trương Thị Hồng.
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trương Thị Hồng.

Quá trình công tác từ năm 1950, đồng chí từng công tác tại Ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Khánh Hòa, Phân sở kho thóc Liên khu 5, cán bộ của Bộ Nông nghiệp, cán bộ cơ quan Đại diện Thương mại của Chính phủ tại Paris (Pháp), cán bộ Sứ quán Việt Nam ở Paris… Đồng chí Trương Thị Hồng là phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Võ Văn Sung; có 5 người con đều thành đạt trong công tác…

Với những đóng góp trong quá trình công tác, đồng chí Trương Thị Hồng đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.

Trân trọng gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Thị Hồng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, trường thọ, chúc gia đình đón năm mới hạnh phúc, thành công, an khang, thịnh vượng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự buổi lễ với đồng chí Trương Thị Hồng.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự buổi lễ với đồng chí Trương Thị Hồng.

Thay mặt cấp ủy địa phương phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và những công lao, đóng góp của đồng chí Trương Thị Hồng cho sự nghiệp cách mạng. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân đồng chí mà còn của gia đình và Đảng bộ quận Đống Đa.

Thay mặt gia đình, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - con trai của đồng chí Trương Thị Hồng khẳng định, con cháu trong gia đình luôn tự hào về mẹ, về bà và sẽ không ngừng gìn giữ truyền thống gia đình, có trách nhiệm là công dân tốt của Thủ đô và đất nước.