Cá chết tại hồ Hoàng Cầu do thời tiết thay đổi

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo phản ánh của người dân sống xung quanh hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa), từ chiều 3/8 xuất hiện cá chết dạt vào xung quanh bờ bốc mùi hôi tanh, rất khó chịu.

Ghi nhận chiều 4/8, số cá chết đã được vớt và dọn sạch trả lại môi trường trong lành quanh khu vực quanh hồ.

 Công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội vớt xác cá chết nổi tại hồ Hoàng Cầu

Đội trưởng đội quản lý và bảo vệ hồ (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội) Bùi Ngọc Uyên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty đã chỉ đạo công nhân cùng 3 ca nô tiến hành vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh quanh hồ. Đến sáng 4/8, số lượng cá chết tại hồ Hoàng Cầu đã giảm, chỉ còn lác đác một số xác cá nhỏ được công nhân Công ty tiếp tục vớt hết. Hiện tại Công ty vẫn cử công nhân ứng trực quanh hồ, nếu xuất hiện xác cá sẽ kịp thời vớt dọn đảm bảo vệ sinh môi trường hồ.

Về nguyên nhân cá chết, ông Bùi Ngọc Uyên cho rằng, do mấy ngày gần đây Hà Nội có mưa, để chống ngập một lượng nước mưa đã được xả qua cống vào hồ, cộng thêm do thời tiết thay đổi đột ngột, đang nắng nóng chuyển mưa to nên cá không kịp thích nghi. Ông Uyên nhận định, đây là hiện tượng tự nhiên hoàn toàn bình thường. Ông cũng cho biết, số cá chết khoảng 100kg, đa phần là cá nhỏ đã được vận chuyển tới nơi chôn cất để đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh.

Trao đổi với phóng viên, một số người dân sống quanh khu vực hồ Hoàng Cầu cũng khẳng định, nguyên nhân cá chết không phải do ô nhiễm nước hồ. Bình thường nguồn nước ở đây mặc dù có ô nhiễm nhưng mức độ không đáng kể. Trên mặt hồ đã được lắp đặt nhiều máy sục khí, được thả bè thủy sinh. Thậm chí hàng ngày, một số người vẫn đến đây câu cá để ăn, người dân vẫn đi dạo quanh hồ mà không thấy có mùi khó chịu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần