Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Cấp đủ nước sạch cho người dân Khu đô thị Mỹ Đình

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu dừng khai thác và cấp nước tại trạm Mỹ Đình 2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) quản lý do chất lượng nước không bảo đảm.

Ngày 7/7, Sở Xây dựng đã có công văn yêu cầu dừng khai thác và cấp nước tại trạm Mỹ Đình 2 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) quản lý do chất lượng nước không bảo đảm. Tuy nhiên, từ khi dừng hoạt động trạm cấp nước trên Khu đô thị Mỹ Đình đã bị thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình trên, sáng ngày 10/7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã ký công văn hỏa tốc số 5032/UBND-XDGT về việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân Khu đô thị Mỹ Đình. Tại công văn này Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco) khẩn trương lắp đặt đường ống, đồng hồ đo nước và thực hiện ngay việc cấp nước sạch từ nguồn sông Đà cho Khu đô thị Mỹ Đình hoàn thành trong ngày 11/7. Công ty HUDS ký kết ngay hợp đồng, tiếp nhận nước với Công ty Viwaco để bảo đảm cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.

Ngay trong chiều 10/7, chúng tôi đã làm việc với ông Cao Hải Tháp - Phó Giám đốc Công ty Viwaco xung quanh việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP về việc cấp nước cho người dân Khu đô thị Mỹ Đình. Ông Cao Hải Tháp cho biết, từ tháng 12/2009, công ty đã cấp 4.500m3/tháng cho Khu đô thị Mỹ Đình thông qua đường ống phi 200 trên đường Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, kể từ ngày 7/7, khi Trạm cấp nước Mỹ Đình 2 ngừng hoạt động (mỗi ngày trạm sản xuất và cấp 1.000m3 - PV) đã xảy ra thiếu nước tại Khu đô thị Mỹ Đình. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND TP, chúng tôi đã triển khai lắp đặt mới đồng hồ tổng phi 150 và lắp đặt bổ sung đường ống cấp nước vào khu đô thị với kinh phí lên tới hơn 320 triệu đồng. Dự kiến, trong ngày 11/7 sẽ lắp đặt xong và cấp nước cho dân với công suất 1.000 -  1.500m3/ngày, đêm. Tuy nhiên, hiện chúng tôi rất lo vì không biết mạng cấp nước trong khu đô thị có đủ năng lực tiếp nhận lượng nước này hay không. Bởi, bình thường việc cấp nước trong khu đều thông qua trạm bơm tăng áp đẩy nước cấp đến từng hộ dân, trong khi nước cấp qua đồng hồ tổng hiện nay là nước tự chảy.

Trước băn khoăn này, chúng tôi đã trao đổi với ông Lê Hồng Quân - Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật cấp, thoát nước (Sở Xây dựng) và được biết,  trong sáng ngày 10/7, Sở đã có cuộc họp với Công ty HUDS và Viwaco. Tại cuộc họp này, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty HUDS làm ngay 200m đường ống dẫn nước từ đồng hồ tổng của Công ty Viwaco về bể trạm bơm Mỹ Đình 2, từ đó bơm nước cấp cho dân. Mục tiêu bảo đảm không hộ dân nào trong khu đô thị bị thiếu nước sinh hoạt.