Đoàn Thanh niên huyện Thanh Trì: “Tiếp sức mùa thi - An toàn chống dịch”

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 12/6, hơn 3.000 học sinh trên địa bàn huyện Thanh Trì đã bước buổi thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Mặc dù trời mưa nhưng Đoàn thanh niên huyện đã tập trung từ 6 giờ sáng tại các điểm thi, hỗ trợ tối đa thí sinh và người nhà thí sinh với phương châm Tiếp sức mùa thi - An toàn chống dịch.

 Tại điểm thi trường THPT Ngọc Hồi, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, bài bản
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại các điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Trì, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện rất nghiêm túc, bài bản. Tại khu vực tiếp đón thí sinh có bố trí các bàn phát khẩu trang, nước sát khuẩn. Lối vào khu vực thi được chia làm 5 làn đường, bố trí lực lượng y tế đo thân nhiệt cho học sinh.
 Tại điểm thi trường THCS Thanh Liệt
 Các thí sinh đều được các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn xếp hàng thực hiện dãn cách
Để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh trong kỳ thi, mỗi điểm thi đều bố trí từ 20 - 25 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tiếp sức mùa thi với 3 đội hình: Đội hình hỗ trợ thí sinh xếp hàng, rửa tay sát khuẩn và phát khẩu trang nước uống.
 Đoàn viên, thanh niên huyện Thanh Trì tích cực hỗ trợ các thí sinh
Đặc biệt, đội hình giao thông xanh phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự tại khu vực cổng trường. Đội hình hỗ trợ người nhà thí sinh như phát nước uống, nhắc nhở giãn cách xã hội khu vực phía bên ngoài.
 Lối vào khu vực thi được chia làm 5 làn đường
Nhằm đảm bảo phụ huynh và học sinh không tập trung quá đông vào đầu giờ sáng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã lên kế hoạch cho các điểm trường tiếp đón thí sinh từ 6 giờ 30 phút. Ngay từ sáng sớm đã có nhiều phụ  huynh đưa con em mình đến điểm thi.
Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện đã tổ chức đội hình đảm bảo theo kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho phụ huynh và thí sinh an tâm trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.
 Thí sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào kỳ thi
Có mặt từ 7 giờ sáng tại điểm thi trường THPT Ngô Thì Nhậm, anh Nguyễn Văn Hoàn (xã Tả Thanh Oai) chia sẻ: “Mặc dù không ít những lo lắng, nhất là khi tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, song ngành giáo dục của huyện đã có những hướng dẫn cụ thể.
Tại các điểm thi, lực lượng chức năng gồm công an, y tế, thanh niên tình nguyện... rất tích cực trong việc hướng dẫn thí sinh và người nhà, đặc biệt là liên tục nhắc nhở các biện pháp phòng, chống dịch.”       
 Tại mỗi điểm thi đều có sự phối hợp của các lực lượng chức năng như Cảnh sát giao thông, y tế...
 
Theo Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt, tại mỗi điểm thi, chúng tôi phân công rõ cán bộ phụ trách chung, từng đoàn viên vào những vị trí cụ thể để làm việc. Với khẩu hiệu: “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn.”
“Hy vọng rằng với sự nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của các đội hình tình nguyện tuổi trẻ huyện Thanh Trì sẽ giúp các em thi sinh thật vững vàng, hoàn thành tốt kỳ thi, góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi THPT năm nay” - Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Phạm Tiến Đạt chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần