Đối ngoại Hà Nội: Một năm sôi động, gặt hái nhiều "trái ngọt"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công tác đối ngoại của thành phố đã được tích cực thúc đẩy, đối ngoại chính trị được củng cố, quan hệ hợp tác hữu nghị song phương và đa phương của Hà Nội liên tục được củng cố và đạt những dấu mốc quan trọng.

Hòa chung dòng chảy hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của cả nước, Hà Nội đã và đang tích cực mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đối tác tin cậy, có trách nhiệm, trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 diễn ra vừa qua tại Hà Nội.

Từ những cuộc gặp mở lối…

Một trong những hoạt động khai mở hợp tác ban đầu, góp phần để bạn bè, đối tác quốc tế thêm hiểu và tìm phương hướng hợp tác với Hà Nội là tiếp khách quốc tế của lãnh đạo Thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Julien Guerrier ngày 22/11/2023. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) Julien Guerrier ngày 22/11/2023. 

Tại buổi tiếp với Chủ tịch UBND TP Hà Nội hồi tháng 11/2023, Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier chia sẻ cơ duyên với Việt Nam khi từng tới đây nhiều lần và ấn tượng với những thay đổi tích cực của đất nước trong gần 30 năm qua.

"Hà Nội là một trong những thành phố có tốc độ phát triển ấn tượng, song vẫn giữ được những nét quyến rũ, cổ kính riêng," Đại sứ Julien Guerrier bày tỏ. Sau đó, ông khẳng định, EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung đạt được những mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 cũng như đề cập những hợp tác trọng điểm về đường sắt đô thị và kinh tế, tận dụng những khuôn khổ hợp tác nổi bật như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA).

Hay như Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ tại Hà Nội. Trong ấn tượng của ông, Hà Nội là “một thành phố đáng sống và tuyệt vời”. Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Andrew Goledzinowski cũng đặt mục tiêu về thúc đẩy lĩnh vực giáo dục chất lượng cao cùng các hoạt động giao lưu văn hóa-Nhân dân sâu sắc với Hà Nội. 

Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - ông Shin Dong-bin ngày 22/9. Ảnh: Thanh Hải
Bí thư Thành uỷ Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) - ông Shin Dong-bin ngày 22/9. Ảnh: Thanh Hải
 

Năm 2023, thành phố đã ký kết 8 thỏa thuận quốc tế cấp cơ quan nhà nước cấp tỉnh (Ủy ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố) và 12 thỏa thuận nhân danh cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan cấp tỉnh của tổ chức theo Luật Thỏa thuận Quốc tế năm 2020.

Trong năm 2024, thành phố Hà Nội dự kiến tiếp tục đàm phán ký kết thỏa thuận quốc tế với một số đối tác lớn như Chính quyền và Hội đồng thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga),  chính quyền thành phố Los Angeles (Mỹ); Chính quyền thành phố Vancouver (Canada), Chính quyền thành phố Rome (Italia)....

Đó chỉ là một vài ví dụ tiêu biểu trong số rất nhiều cuộc tiếp cởi mở, chuyên nghiệp và thiết thực trong năm qua. Theo báo cáo của Sở Ngoại vụ Hà Nội, chỉ riêng trong năm 2023, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tiếp 99 đoàn khách quốc tế đến chào xã giao và làm việc, trao đổi về hoạt động, dự án hợp tác đang triển khai hoặc được đề xuất giữa Hà Nội và các đối tác.  

Mặt khác những chuyến công tác nước ngoài từ phía lãnh đạo TP cũng diễn ra tích cực với trọng tâm vào các địa bàn đối ngoại chính trị lớn, từ các nước bạn có truyền thống hợp tác, cấp độ hợp tác cao như Trung Quốc, Lào đến những “địa bàn” đối ngoại kinh tế mới tại khu vực Trung Đông - Châu Phi như Quatar, Ả Rập Xê út… Thông qua đây, Hà Nội tìm hiểu cơ chế chính sách, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong thực tiễn triển khai tại các nước, tìm kiếm cơ hội, mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác mới nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

…đến những hội nghị “chất lượng cao”

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, thành phố tích cực triển khai, trao đổi, nâng cấp quan hệ, tập trung vào các đối tác truyền thống, chiến lược nhằm tăng cường cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển địa phương.

Trong nỗ lực đó cũng như được sự tín nhiệm của bạn bè quốc tế, năm 2023 chứng kiến Hà Nội chủ trì đăng cai nhiều Hội nghị quốc tế lớn về đối ngoại, kinh tế, văn hóa, thương mại,...

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12. Ảnh: Phạm Hùng
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12. Ảnh: Phạm Hùng

Trong đó điểm nhấn là Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12. Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị nhân dịp tới Hà Nội tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Vùng Ile de France, ông Beaudet Stephane bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức của Hà Nội đối với sự kiện quan trọng này. Việc diễn ra cùng thời điểm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp, và 10 năm Đối tác Chiến lược hai nước đem lại ý nghĩa đặc biệt cho Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Pháp và Việt Nam lần thứ 12.

Các đại biểu Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp tham quan Hoàng thành Thăng Long. 
Các đại biểu Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp tham quan Hoàng thành Thăng Long. 

Tổng kết tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, các phiên làm việc của Hội nghị có chất lượng rất cao, nhất là tại 4 Hội thảo chuyên đề với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu, đại diện cho hơn 60 địa phương của Pháp và Việt Nam, cùng với nhiều tổ chức nhà nước và tư nhân; trong đó đặc biệt có nhiều địa phương của Pháp và Việt Nam lần đầu tham dự Hội nghị. “Đây chắc chắn sẽ là dấu ấn khó quên trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam- Pháp”, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhận định.

Một điểm nhấn khác là Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Việt Nam – Trung Quốc lần thứ X, với phiên toàn thể và ba phiên thảo luận chuyên đề về Đầu tư, thương mại; Văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch; Giao thông vận tải, logistic. Sự kiện góp phần kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc và đánh giá lại việc thực hiện các nội dung hợp tác trong Biên bản Hội nghị lần 9. 

Bên cạnh đó, một loạt các sự kiện như Hội nghị Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO khu vực Đông Nam Á và Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu - Xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững” đã góp phần vào các mục tiêu chung của thành phố trong xây dựng đô thị thông minh, bền vững và sáng tạo, nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân trong và ngoài nước. 

Qua những sự kiện này, bức tranh đối ngoại – kinh tế - xã hội của Thủ đô được khắc họa rõ nét, truyền tải tới bạn bè, đối tác quốc tế về một Hà Nội năng động nhưng cũng không kém phần bản sắc, mạnh mẽ chuyển mình trong thời kỳ mới.

Đối ngoại kinh tế tiếp tục là trụ cột

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, trong thời gian qua đối ngoại kinh tế tiếp tục là trụ cột, thành phố quan tâm, mở rộng các cơ hội hợp tác với các đối tác phù hợp, thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.

Thật vậy, những nội dung hợp tác, thúc đẩy thông thương kinh tế, thương mại giữa Hà Nội với các địa phương đã được lồng ghép xuyên suốt trong các hoạt động đối ngoại của thành phố trong năm qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn tham quan gian hàng tại Lễ khai mạc “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội” 2023 tại Fukuoka.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng đoàn tham quan gian hàng tại Lễ khai mạc “Lễ hội Việt Nam - Hà Nội” 2023 tại Fukuoka.

Bên cạnh việc triển khai đoàn đi xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở nước ngoài, tập trung vào các địa bàn trọng điểm vừa qua như tại Frankfurt (Đức),  Australia, Vientiane, (Lào),   Fukuoka (Nhật Bản) hay Singapore… Thành phố đã tập trung tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong nước, mời các đối tác quốc tế cùng tham dự với nhiều chương trình đặc sắc: Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Chương trình Happy Tết 2023 với chủ đề “Tết Xứ Đoài; Tổ chức Chuỗi hoạt động Hội chợ, triển lãm thương mại sản phẩm OCOP…

Mặt khác, các dự án hợp tác với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản; Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc; Cơ quan Phát triển Pháp; Trung tâm Công nghệ quốc gia Liên bang Nga, Tập đoàn Sumitomo và Tập đoàn BRG, Tập đoàn Ronsen Partners (Mỹ)… được thúc đẩy mạnh mẽ.

Lãnh đạo Thành phố cũng tích cực phối hợp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp của Áo, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ… đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, giới thiệu công nghệ nhằm thúc đẩy kết nối, hợp tác trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Thông điệp rộng mở truyền tải xuyên suốt các hoạt động, chương trình này, bên cạnh những hợp tác kinh tế tiềm năng, tháo gỡ những khúc mắc là mục tiêu chung của Thủ đô về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững và thông minh.