Đồng Tháp: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 15/4, bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn từ rạch Ngã Bát đến giáp cầu Đốc Phủ Hiền) khu vực ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông.

Trước đó, ngày 1/4, tại kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn từ rạch Ngã Bát đến giáp cầu Đốc Phủ Hiền) khu vực ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông đã xảy ra sạt lở rất nghiêm trọng và diễn biến hết sức phức tạp.

46 hộ dân ở kênh Đốc Phủ Hiền chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất gây ra. Ảnh Hữu Tuấn
46 hộ dân ở kênh Đốc Phủ Hiền chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất gây ra. Ảnh Hữu Tuấn

Phạm vi ảnh hưởng chiều dài 500m, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 46 hộ dân sinh sống tại khu vực sạt lở. Trong đó: đoạn có chiều dài 70m (gồm 12 hộ) bị sạt lở nghiêm trọng, đoạn chiều dài 430m còn lại (gồm 34 hộ) và phía bờ đối diện khu vực sạt lở có nguy cơ sạt lở rất cao.

Tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền. Ảnh Hữu Tuấn
Tình trạng sạt lở nghiêm trọng khiến Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền. Ảnh Hữu Tuấn

Trước diễn biến và phạm vi sạt lở phức tạp, UBND tỉnh đã Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở kênh Đốc Phủ Hiền (đoạn từ rạch Ngã Bát đến giáp cầu Đốc Phủ Hiền) khu vực xã Tân Phú Đông để tránh tình trạng thiệt hại về người và tài sản.

Nhà cửa và tài sản của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở. Ảnh Hữu Tuấn
Nhà cửa và tài sản của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng do sạt lở. Ảnh Hữu Tuấn

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra như: Tổ chức gia cố khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, xác định vành đai sạt lở, thực hiện việc cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm. Theo dõi sát diễn biến sạt lở, triển khai ngay các giải pháp phi công trình, các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

Đồng thời, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng sạt lở để người dân biết để chủ động phòng tránh, đồng thời hạn chế người dân qua lại trong khu vực. Khẩn trương triển khai khảo sát toàn tuyến, đề xuất các biện pháp công trình kịp thời ngăn chặn sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khu vực sạt lở.

Bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Sa Đéc cho biết, sau khi sạt lở thành phố đã tổ chức việc gia cố khẩn cấp đoạn bị sạt lở nghiêm trọng có chiều dài 70m (gồm 12 hộ); theo dõi sát diễn biến sạt lở, rà soát vành đai sạt lở, khẩn trương tổ chức vận động tiếp tục các hộ dân có nguy cơ cao, sát bờ sông để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.