Hà Nội qua một tuần xét nghiệm và tiêm vaccine: Cơ sở quan trọng để dần nới lỏng giãn cách

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm qua (15/9), với sự hỗ trợ từ 12 tỉnh, thành và bệnh viện T.Ư, TP Hà Nội đã hoàn thành cơ bản chiến dịch thần tốc tiêm vaccine Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên và lấy mẫu xét nghiệm theo kế hoạch. Đây là cơ sở quan trọng để TP nới lỏng dần các biện pháp giãn cách, mở rộng các hoạt động dịch vụ, xã hội, tạo điều kiện cho người dân và DN.

Ấn tượng từ những con số

Chiều 8/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP. Hà Nội chính thức bước vào một chiến dịch lớn thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn TP theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đồng thời, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vaccine được Bộ Y tế phân bổ và giao.
Trên cơ sở số vaccine được phân bổ, các quận, huyện đã nhanh chóng thống kê danh sách, số liệu cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố; bố trí dây chuyền tiêm phù hợp; triển khai cả phương án tiêm buổi tối; bố trí cơ sở vật chất cho công tác tiêm chủng bảo đảm không tập trung đông người.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng
Bên cạnh đó, các lực lượng tình nguyện cũng hỗ trợ để nhập dữ liệu tiêm vaccine cho người dân. Hà Nội đã huy động tổng lực với sự tham gia của hệ thống y tế công lập, tư nhân, cùng sự hỗ trợ của các bệnh viện T.Ư, bệnh viện ngành công an, quân đội. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ của 12 tỉnh, thành miền Bắc với 8.000 y, bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên, cùng góp phần triển khai tốt kế hoạch.
Theo thống kê của ngành y tế, TP Hà Nội có gần 5,1 triệu người cần tiêm chủng, trên tổng số trên 8,2 triệu người. Trước ngày 8/9, TP đã triển khai nhiều đợt tiêm với trên 2,6 triệu mũi, chủ yếu là lực lượng tuyến đầu, công nhân và nhóm ưu tiên khác. Tuy nhiên, từ ngày 8/9, tốc độ tiêm của Hà Nội đã tăng rất nhanh, có ngày đạt tới gần 600.000 mũi. Tính đến 18 giờ ngày 15/9, tổng 16 đợt, toàn TP đã tiêm được hơn 5,1 triệu mũi tiêm vaccine, trong đó hơn 4,7 triệu mũi 1 cho các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ và Phương án 170 của UBND TP; sử dụng hơn 4,68 triệu liều vaccine/gần 5,4 triệu liều vaccine được cấp, đạt tiến độ 86,1% trên tổng số vaccine được cấp, giúp Hà Nội hoàn thành cơ bản kế hoạch tiêm phủ vaccine mũi 1 cho người trên 18 tuổi.

Về xét nghiệm, TP cũng đẩy mạnh đồng thời với chiến dịch tiêm vaccine, tính đến 14 giờ ngày 14/9, đã lấy 3.262.000 mẫu, trong đó có 2.227.000 mẫu PCR và hơn 1.000.000 test nhanh, phát hiện ra 19 mẫu dương tính.

Nới lỏng nhưng không chủ quan

Vui mừng vì sớm được tiếp cận vaccine phòng Covid -19 là tâm trạng của hầu hết người dân TP khi đến các điểm tiêm. Bởi chính công tác tuyên truyền các TP, công tác tổ chức khoa học, những bất cập đều được tháo gỡ ngay và sự giải thích tận tình của đội ngũ y bác sĩ khiến người dân yên tâm, ủng hộ chủ trương của TP về tiêm vaccine cũng như xét nghiệm. Nhiều quận như Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm…. thậm chí còn hoàn thành sớm kết hoạch đề ra.

Theo Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn, trong một tuần quận đã tiêm được hơn 89.000 người, đạt 97,6% kế hoạch. Hiện những người chưa được tiêm phòng trên địa bàn chủ yếu là các trường hợp thận trọng tiêm chủng theo khuyến cáo của Bộ Y tế như phụ nữ mang thai, người bệnh nền, bệnh mãn tính, huyết áp cao...

Nhiều chuyên gia nhận định, chiến dịch tăng tốc tiêm chủng vaccine của TP Hà Nội những ngày qua rất thành công. Trong một thời gian ngắn, những mục tiêu đặt ra tưởng như khó có thể hoàn thành đã hoàn thành tốt. Với đa số người dân được tiêm mũi 1, sẽ góp phần ít nhiều tạo ra miễn dịch cộng đồng, làm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đây là cơ sở quan trọng để từ trưa ngày 16/9 TP nới lỏng dần một dịch vụ ở các địa bàn chưa phát hiện các ca F0 tính từ thời điểm thực hiện Chỉ thị 20 của UBND TP.

Tuy nhiên, tinh thần tránh chủ quan sau khi cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cũng được lãnh đạo TP và các chuyên gia nhấn mạnh. Bởi sau khi tiêm vaccine, cần khoảng 14 ngày để tạo kháng thể, trong thời gian này người vẫn phải hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên rửa tay, tuân thủ 5K và các quy định phòng chống dịch của TP. Đây là cơ sở quan trọng để trong thời gian tới, TP tiếp tục nới lỏng một số hoạt động của TP, tiến tới nới lỏng giãn cách tại nhiều khu vực, sớm dần bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới, cùng mở ra giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.

"Thông qua xét nghiệm tầm soát 100% dân số và tiêm vaccine mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, TP hướng tới mục tiêu quan trọng là kiểm soát tình hình, tạo cơ hội nới lỏng và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc xét nghiệm diện rộng toàn dân giúp TP phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp." - Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh

"Ngay từ những ngày đầu tiên tiêm, người dân trên toàn địa bàn huyện đã xác định “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất” nên tinh thần đồng thuận rất cao. Tại các điểm tiêm trên địa bàn luôn trật tự, tuân thủ đúng hướng dẫn, thực hiện theo nguyên tắc 5K. Sau các đợt tiêm vaccine Covid-19, đến 14/9, toàn huyện đã tiêm được hơn 120.000 mũi, đạt khoảng 90% trong tổng số 139.732 người từ 18 tuổi trở lên được tiêm." - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh

"Để đảm bảo tiến độ đề ra, quận Tây Hồ đã tổ chức 9 điểm cố định, 9 điểm tiêm lưu động và 50 dây chuyền tiêm. Các thành viên tổ Covid cộng đồng tại địa bàn dân cư thường xuyên “đến từng nhà, rà từng người”, vận động, tuyên truyền “vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất” để mọi người dân đồng tình, ủng hộ… Nhờ đó, đến hết ngày 12/9, quận Tây Hồ đã tiêm được 133.688 mũi vacine phòng Covid-19/122.740 người đủ điều kiện trên 18 tuổi (đạt tỷ lệ 109%)." - Trưởng phòng Y tế quận Tây Hồ Nguyễn Minh Hải