Đồng Nai:

Hàng chục hec ta chuối đổ gục, hư hại nghi do phân bón kém chất lượng

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi bón phân NPK, hơn chục ha chuối tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) bị vàng lá, chết. Chủ các vườn chuối nghi ngờ do mua phải phân bón kém chất lượng nên đã đồng loạt kiến nghị với các cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ.

Ông Trần Phú Quốc (ngụ tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nhìn vườn chuối vàng lá, thân thúi rễ chờ đổ gục.
Ông Trần Phú Quốc (ngụ tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nhìn vườn chuối vàng lá, thân thúi rễ chờ đổ gục.

Theo đó, một số hộ nông dân tại xã Thanh Bình và Sông Trầu (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã mua loại phân NPK 20-20-15 tại đại lý phân bón Thành Tươi (địa chỉ tại ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để bón cho các vườn chuối. Tuy nhiên, sau khi các hộ dân sử dụng loại phân NPK này bón xuống vườn chuối thì có hiện tượng chuối vàng lá, đổ gục và chết, số cây còn lại cho ra buồng trái nhỏ, kém chất lượng, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Đơn tố giác của các hộ nông dân ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đơn tố giác của các hộ nông dân ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Trước sự việc trên, các hộ nông dân Trần Phú Quốc, Nguyễn Đức Hùng, Trần Văn Tuấn, Phạm Ngọc Thạch (cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sinh sống và canh tác hàng chục ha chuối tại các xã Thanh Bình, Sông Trầu (thuộc huyện Trảng Bom) cho biết, từ nhiều năm nay họ thường xuyên mua phân bón tại đại lý phân bón Thành Tươi (địa chỉ tại tổ 19, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để chăm sóc vườn cây.

Từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2023, các hộ nông dân trên đến đại lý này mua loại phân bón NPK 20 -20-15 để bón cho vườn chuối. Trên bao bì ghi rõ: “Phân NPK NPK 20-20-15, 100% nguyên liệu ngoại nhập, phân phối bởi Công ty TNHH SX TM N.H.P. (TP Hồ Chí Minh). Phân bón được sản xuất tại khu công nghiệp Quốc Quang, Long An”.

“Sau khi bón phân vào đất thì vườn chuối của chúng tôi bắt đầu có hiện tượng cây phát triển chậm, rễ thối, lá cháy vàng rồi chết đồng loạt. Nghi ngờ loại phân bón này là "thủ phạm" gây chết toàn bộ cây nên chúng tôi đã cử người đại diện, đưa mẫu phân bón NPK 20-20-15 đã mua tại đại lý phân bón Thành Tươi đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đã cho thấy, các hàm lượng dưỡng chất khác xa với công bố trên bao bì của nhà sản xuất”, các hộ nông dân trình bày.

Ông Trần Phú Quốc nhìn vườn chuối của mình vàng úa, xác xơ sau khi sử dụng phân NPK 20-20-15 mua tại đại lý Thành Tươi bón cho vườn chuối.
Ông Trần Phú Quốc nhìn vườn chuối của mình vàng úa, xác xơ sau khi sử dụng phân NPK 20-20-15 mua tại đại lý Thành Tươi bón cho vườn chuối.

Trước tình trạng trên, các hộ nông dân đã làm đơn tố giác đại lý Thành Tươi bán phân bón kém chất lượng, khiến hàng chục ha chuối bị thiệt hại gửi các cơ quan chức năng. Ngày 18/12/2023, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai đã đến ghi nhận hiện trạng tại các vườn chuối, xác minh sự việc, lập biên bản lấy mẫu phân bón NPK 20-20-15… phục vụ công tác thanh tra, nhưng đến nay chưa công bố kết quả.

Các hộ dân cũng đã gửi đơn tố giác đến Công an tỉnh Long An. Thanh tra Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi xem xét đơn và tài liệu của ông Trần Phú Quốc, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đã chuyển đơn của ông Quốc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những bao phân NPK 20 - 20 - 15  còn lại, được hộ nông dân Nguyễn Đức Hùng niêm phong lưu lại.
Những bao phân NPK 20 - 20 - 15  còn lại, được hộ nông dân Nguyễn Đức Hùng niêm phong lưu lại.

Từ những lý do bị ảnh hưởng và thiệt hại trên, các hộ dân đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra hành vi buôn bán phân bón kém chất lượng của đại lý phân bón Thành Tươi và đơn vị sản xuất loại phân bón này, bồi thường thiệt hại vì hàng chục ha chuối bị hư hại. Đồng thời thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số lượng phân bón tại đại lý này để tránh gây thiệt hại thêm cho những hộ nông dân khác.

Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục cập nhật thông tin và sự việc.