Hiệu quả thực tiễn từ các tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, toàn Thành phố đã xây dựng được 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. Các tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn (Ảnh: Mai Quý)
Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn (Ảnh: Mai Quý)

Theo báo cáo về kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP và Công an TP trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn TP, giai đoạn 2018 - 2023, một trong những điểm nổi bật LĐLĐ các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Công an cùng cấp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn tiến hành khảo sát các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, tổ chức tuyên truyền về mục đích, yêu cầu của việc thành lập tổ tự quản công nhân.

Đến nay, toàn TP đã xây dựng được 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với trên 20.000 công nhân lao động tham gia. 100% các Tổ đã xây dựng được “Quy ước tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, đã xây dựng được lịch sinh hoạt hàng tháng, quý. Các tổ tự quản đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, góp phần trong công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cho biết, trong 5 năm qua, các tổ tự quản đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Đã tham gia hòa giải, giải quyết 155 vụ việc; cung cấp thông tin, góp phần điều tra, làm rõ 35 vụ phạm pháp hình sự. Đặc biệt, trên địa bàn có một số điểm tranh chấp đất đai, vi phạm trật tự xây dựng… có tính chất phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm, thu hút sự chú ý của Nhân dân, các tổ tự quản đã chủ động phối hợp, tuyên truyền vận động Nhân dân hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, LĐLĐ các quận, huyện, thị xã và các Công đoàn cơ sở luôn tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an phường, xã, cảnh sát khu vực tổ chức phát động phong trào đấu tranh phòng, chống và tố giác tội phạm; tiến hành kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành đăng ký tạm trú, tạm vắng, gắn sinh hoạt tổ tự quản khu nhà trọ công nhân với sinh hoạt tổ dân phố định kỳ hàng tháng, tuyên truyền phòng chống tội phạm; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Năm 2022, LĐLĐ TP phối hợp với Công an TP tổ chức rà soát, khảo sát hoạt động 92 Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Triển khai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tuyên truyền tới công nhân tại các tổ tự quản chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà ở, nhà trọ công nhân,… góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong dịch Covid-19, các Tổ tự quản đã hỗ trợ thiết thực cho người lao động bị mất việc làm (Ảnh: Mai Quý)
Trong dịch Covid-19, các Tổ tự quản đã hỗ trợ thiết thực cho người lao động bị mất việc làm (Ảnh: Mai Quý)

Tổ tự quản đã phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” giúp đoàn viên, người lao động thuê trọ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Trong đợt dịch Covid-19, nhiều người lao động xa quê bị mất, thiếu việc làm, thu nhập giảm, đời sống khó khăn. Thấu hiểu được những khó khăn của người lao động thuê trọ, nhiều chủ nhà trọ tại Đông Anh, Sóc Sơn, Nam Từ Liêm đã chủ động giảm giá cho thuê từ 20-50% thậm chí nhiều tổ trưởng Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân (đồng thời là chủ nhà trọ) xã Quang Tiến - Sóc Sơn, xã Hải Bối - Đông Anh giảm 100% tiền thuê trọ cho lao động mất việc. Đồng thời, tổ trưởng Tổ tự quản luôn tuyên truyền công nhân lao động thực hiện việc nghiêm phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu nhà trọ.

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý hoạt động của Tổ công nhân tự quản trên địa bàn, đại diện Công an huyện Đông Anh cho biết, từ năm 2013, Công an huyện phối hợp LĐLĐ huyện triển khai xây dựng mô hình “Tổ công nhân tự quản về an ninh trật tự ở khu nhà trọ” tại các xã Kim Chung, Hải Bối, Đại Mạch, Võng La.

Thời gian đầu, khi vận động công nhân tham gia mô hình, họ còn e ngại, nhưng qua tuyên truyền, vận động cũng như triển khai các nội dung hoạt động của mô hình, công nhân đã thấy lợi ích, hiệu quả nên nhiệt tình cộng tác. Hiện toàn huyện đã có 36 tổ công nhân tự quản tại khu nhà trọ với 1.175 thành viên tham gia. Các tổ công nhân tự quản đã phát huy quyền làm chủ của người dân tham gia quản lý xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa công nhân thuê trọ và người dân địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để duy trì hoạt động mô hình, Công an huyện phối hợp LĐLĐ huyện tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ, cán bộ công nhân, viên chức, lao động và vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, thu hút được hàng nghìn người tham gia. Từ đó góp phần quan trọng cùng với các đoàn thể nhân dân củng cố thế trận an ninh Nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân.