Huyện Phú Xuyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/1, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo lễ tổng kết có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện các sở, ngành.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho lãnh đạo huyện Phú Xuyên
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho lãnh đạo huyện Phú Xuyên

Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh cho biết: Năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2022.

Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất thực hiện năm 2022 đạt 10.959,28 tỷ đồng, tăng 7,50% so với năm 2021. Trong đó, giá trị ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 7.588 tỷ đồng, tăng 8,18% so với cùng kỳ. Giá trị nghành Thương mại - Dịch vụ đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 7,56% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.680,78 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện hơn 572 tỷ đồng, đạt 172% so với dự toán TP giao, đạt 132% so với dự toán HĐND huyện giao. Về thu ngân sách huyện thực hiện hơn 3.361 tỷ đồng, đạt 150% so với dự toán TP giao, đạt 132% so với dự toán HĐND huyện giao. Nhờ đó, đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 57,5 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ tổng kết công tác Đảng sáng 6/1 tại huyện Phú Xuyên
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại lễ tổng kết công tác Đảng sáng 6/1 tại huyện Phú Xuyên

Cùng với đó, huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020 và phối hợp với các sở, ngành TP tổ chức thành công Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Đến nay, toàn huyện có 177 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Đồng thời, huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/HU của Huyện ủy về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, tập trung hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM nâng cao đối với 3 xã.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã đồng thời triển khai các giải pháp. Các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, số hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm 83 hộ, đến nay toàn huyện chỉ còn 168 hộ nghèo...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân huyện Phú Xuyên
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng cán bộ, Nhân dân huyện Phú Xuyên

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 2022 của huyện Phú Xuyên. Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh một số vấn đề.

Phú Xuyên cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua thực sự là động lực góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát triển kinh tế xã hội từng địa phương, đơn vị và được tiến hành thường xuyên. Cùng với phong trào thi đua, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, chọn những khâu khó, việc khó xây dựng kế hoạch phát động thi đua.

Các đại biểu dự lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên
Các đại biểu dự lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu: Phú Xuyên tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, tránh hình thức, nhàm chán, tẻ nhạt. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương.

Quan tâm và cụ thể hoá bằng các quy định về việc khen thưởng điển hình, nhân tố mới, người trực tiếp lao động, sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua. Thi đua phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng.

 Phát động phong trào thi đua năm 2023, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề quan trọng để toàn Đảng, toàn dân huyện Phú Xuyên thực hiện khâu đột phá cùng Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên sáng 6/1
Quang cảnh lễ tổng kết công tác Đảng tại huyện Phú Xuyên sáng 6/1

 Do vậy, ngay từ bây giờ mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải tích cực tham gia các phong trào thi đua mang tính sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo nên những điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong cuộc sống. Trong sản xuất công nghiệp cũng như nông nghiệp cần phải ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn để tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nhân dịp này, huyện Phú Xuyên được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. 7 tập thể, cá nhân được UBND TP và các bộ, ngành tặng cở thi đua, Bằng khen. 333 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng với các danh hiệu ở các phong trào thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”...