Lan tỏa rộng rãi, tạo cảm hứng cho nhiều người làm việc tốt vì Thủ đô

Linh Chi. Ảnh: Khánh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhteedothi-Qua tọa đàm “Mỗi người tốt - việc tốt là một bông hoa đẹp”, những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa tiếp tục lan tỏa, tạo cảm hứng cho nhiều người làm theo, đây cũng là mục tiêu trrong công tác tuyên truyền về điển hình tiên tiến, thi đua người tốt, việc tốt của TP Hà Nội.

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), chiều nay, 13/9, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Tọa đàm, giao lưu trực tuyến “Gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt, việc tốt” với chủ đề “Mỗi người tốt - việc tốt là một bông hoa đẹp”. Qua đó, nhằm tôn vinh những tấm gương, ĐHTT, người tốt, việc tốt và góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cống hiến cho xã hội.

Quang cảnh Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” TP Hà Nội do Báo Kinh tế & Đô thị và Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức  
Quang cảnh Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến ''Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” TP Hà Nội do Báo Kinh tế & Đô thị và Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức  
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến
Phó Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến

Những việc làm xuất phát từ thực tâm, trách nhiệm với Thủ đô

Tại cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, 6 khách mới là các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của TP Hà Nội đã chia sẻ nhiều câu chuyện về những việc làm giản dị, nhưng sâu sắc và giàu ý nghĩa.

Trong đó, điển hình đạt nhiều thành tích góp phần giữ gìn, phát huy nghệ thuật của làng nghề truyền thống, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, ngành nghề khảm trai, sơn mài (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) - là người khởi xướng lớp học mỹ thuật, điêu khắc sơn mài, trải nghiệm miễn phí nghề truyền thống là tò he, tranh in khắc gỗ và có nhiều đóng góp ý tưởng, tổ chức thực hiện các hoạt động “Đêm Làng Cổ”- tour đêm ngoại thành đặc sắc Thủ đô vào tối thứ Bảy hàng tuần… Năm 2017, anh được UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, ngành nghề khảm trai, sơn mài.

Anh Nguyễn Tấn Phát chia sẻ, thị xã Sơn Tây là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất 2 vua, nhằm phát huy giá trị di sản địa phương như Thành cổ Sơn Tây, chùa Mía…, bằng kiến thức học hỏi được, tôi đã khởi xướng lớp mỹ thuật truyền thống và dạy nghề miễn phí thu hút đông đảo người dân địa phương, với mong muốn truyền nghề cho nhiều người dân gắn bó làng nghề truyền thống và tạo sinh kế cho người dân địa phương. 

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, ngành nghề khảm trai, sơn mài (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) tham gia tọa đàm
Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, ngành nghề khảm trai, sơn mài (phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) tham gia tọa đàm

Trong cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, bạn đọc của Báo Kinh tế & Đô thị thật ấn tượng với những chia sẻ của tấm gương ĐHTT nhỏ tuổi nhất cuộc giao lưu, đó là em Huỳnh Triệu Điền - học sinh lớp 6 trường Marie Curie, đã có hành động dũng cảm cứu một bạn nhỏ bị đuối nước ở biển tại xã Duy Hải, huyện Duyên Xuyên, tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều người khâm phục. Ghi nhận việc làm tốt đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng em danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2024.

"Thời điểm con bơi ra biển cứu bạn là con mới học bơi được một khoảng thời gian ngắn, nhưng con cũng không kịp suy nghĩ nguy hiểm hay là bố mẹ không đồng ý, mà chỉ nghĩ cách nhanh cứu người. Con tin là bố mẹ cũng ủng hộ việc làm của mình. Lúc đó cứu người là quan trọng nhất ạ!"- em Điền nói.

Em Huỳnh Triệu Điền - tấm gương học sinh tiêu biểu dũng cảm cứu người 
Em Huỳnh Triệu Điền - tấm gương học sinh tiêu biểu dũng cảm cứu người 

Qua trao đổi với Công nhân giỏi Thủ đô Trần Văn Thanh, Công ty cổ phần FOMACH - công nhân giỏi trong lĩnh vực kỹ thuật thực hành hàn điện tai cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến, được biết anh là điển hình lao động sản xuất kinh doanh, có nhiều sáng kiến sáng tạo đóng góp cho DN và cộng đồng. Anh Trần Văn Thanh đã được huyện Thanh Trì khen thưởng thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban chấp hành T.Ư Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Công nhân giỏi Thủ đô Trần Văn Thanh cho hay, với kinh nghiệm hàn 28 năm, bản thân anh cũng đã chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật cho những bạn trẻ hơn trong công ty. "Tôi cho rằng việc truyền kinh nghiệm, kỹ thuật cho đồng nghiệp là trách nhiệm của mình để cùng nỗ lực phấn đấu tạo ra sản phẩm tốt hơn cho công ty; đồng thời góp phần nâng cao tay nghề, trình độ cho đội ngũ công nhân Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô. Từ đó tạo động lực để xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại và hội nhập quốc tế"- anh Thanh nói.

Công nhân giỏi Thủ đô Trần Văn Thanh- Công ty CP FOMACH tham gia giao lưu
Công nhân giỏi Thủ đô Trần Văn Thanh- Công ty CP FOMACH tham gia giao lưu

Đặc biệt, tại cuộc Tọa đàm, đại biểu rất xúc động trước tấm gương điển hình giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng - cô giáo Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên trường Tiểu học Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa, luôn nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, đã có thời gian dài tình nguyện dạy học tại Lai Châu và sau này công tác tại Ứng Hòa, Hà Nội.

Cùng với truyền tải kiến thức, cô đã giúp đỡ và kêu gọi mọi người cùng giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng như việc học, để các em vơi bớt nhọc nhằn. Ghi nhận những việc làm trên, cô đã được Chủ tịch UBND TP tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Điển hình giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng - nhà giáo Nguyễn Thị Hiếu tham gia giao lưu
Điển hình giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng - nhà giáo Nguyễn Thị Hiếu tham gia giao lưu

Chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong những năm tháng tình nguyện dạy học tại vùng cao với điều kiện sống vô cùng khó khăn, trẻ em ít được đi học, cô giáo Nguyễn Thị Hiếu cũng bày tỏ mong muốn mọi người cùng tích cực chung tay góp sức để trẻ em vùng sâu vùng xa ngày càng được quan tâm ưu tiên hơn, được đi học nhiều hơn.

Bà Đào Thị Thạc- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Giang, quận Thanh Xuân tham gia giao lưu
Bà Đào Thị Thạc- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Giang, quận Thanh Xuân tham gia giao lưu

Cá nhân điển hình nữa giao lưu với bạn đọc Kinh tế & Đô thị là hội viên Hội LHPN tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động vì cộng đồng, bà Đào Thị Thạc- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Giang, quận Thanh Xuân. Bà là cán bộ hội tiêu biểu trong triển khai thực hiện các phong trào tại địa phương, hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa, phát triển các địa bàn dân cư tại Hà Nội ngày càng sạch đẹp, văn minh; giúp đỡ nhiều người trẻ từng mắc tệ nạn xã hội tiến bộ, có việc làm ổn định... Ghi nhận những cống hiến của bà, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã 2 lần trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Anh Vũ Văn Bình, công dân Tổ dân phố Đông Ba 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm tại cuộc Tọa đàm
Anh Vũ Văn Bình, công dân Tổ dân phố Đông Ba 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm tại cuộc Tọa đàm

Là điển hình tích cực tham gia công tác thiện nguyện, hoạt động về cộng đồng, anh Vũ Văn Bình - công dân Tổ dân phố Đông Ba 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, đã thực hiện nhiều chuyến xe miễn phí 0 đồng đưa bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo từ các bệnh viện tại Hà Nội về quê; gây quỹ từ thiện ủng hộ học sinh nghèo…

Những việc làm thiết thực của anh Bình đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, tương trợ tới những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Với những việc làm ý nghĩa đó, anh đã được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

"Việc tôi và bạn bè tôi đã và đang làm cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tôi nghĩ mình làm được việc gì có ích cho cộng đồng thì làm, chứ không phải làm để được vinh danh hay mọi người biết đến. Với tôi, mỗi chuyến đi là một câu chuyện khác nhau, nhìn thấy những hoàn cảnh thương tâm, tôi càng tự nhủ và quyết tâm với bạn bè sẽ đồng hành nhiều hơn những “chuyến xe 0 đồng” để phần nào giúp những bệnh nhân nghèo bớt đi những khó khăn, bệnh tật"- anh Bình chia sẻ.

Các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tham gia Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế & Đô thị chụp ảnh lưu niệm
Các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tham gia Tọa đàm, Giao lưu trực tuyến và cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Kinh tế & Đô thị chụp ảnh lưu niệm

Lan tỏa để vườn hoa người tốt, việc tốt Thủ đô ngày càng rực rỡ

Qua cuộc Tọa đàm giao lưu trực tuyến, các đại biểu và bạn đọc của Báo đã được những tấm gương ĐHTT chia sẻ nhiều câu chuyện thật ý nghĩa, sâu sắc về những công việc đang làm, để thấy xung quanh mình, ngay trên địa bàn TP, có rất nhiều người tốt, việc tốt, hành động đẹp, câu chuyện tử tế… Việc làm của họ đều xuất phát từ sự nỗ lực, thực tâm, mang đậm tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và thể hiện trách nhiệm cao với sự phát triển của Thủ đô, đời sống xã hội, cộng đồng.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Tổng biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Anh Đức chia sẻ, chúng ta tự hào và biết ơn những tấm gương sáng về lòng nhân ái, sự hy sinh, tinh thần cống hiến không mệt mỏi cho cộng đồng. Đó là những nghệ nhân dân gian, công nhân lao động cần cù, sáng tạo; thầy cô giáo miệt mài gieo mầm tri thức cho thế hệ trẻ; những cán bộ cơ sở tận tụy với công việc; người dân bình dị với việc làm nhỏ bé nhưng lan tỏa sức mạnh lớn lao; chủ doanh nghiệp làm giàu thêm giá trị truyền thống của dân tộc, xây dựng xã hội nhân ái, tốt đẹp hơn.

"Đó là những tấm gương ĐHTT trên các lĩnh vực đời sống xã hội đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của TP; mong rằng tinh thần, những đóng góp ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, để vườn hoa người tốt, việc tốt của Thủ đô ngày càng rực rỡ, góp phần tô thắm thêm hình ảnh Thủ đô Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, một Thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại giàu nhân văn"- ông Nguyễn Anh Đức nói.

Thông qua cuộc tọa đàm, giao lưu trực tuyến này, Báo Kinh tế & Đô thị, Ban Thi đua - Khen thưởng TP hy vọng những hành động đẹp, việc làm tốt được chia sẻ sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, tạo cảm hứng cho nhiều người khác làm theo- cũng là một mục tiêu hướng tới trong công tác tuyên truyền về ĐHTT, phong trào thi đua người tốt, việc tốt của TP, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, xây dựng hình ảnh người Hà Nội “thanh lịch, văn minh”.