Lãnh đạo Thành phố chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại thị xã Sơn Tây

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đánh giá cao kết quả cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố 8 phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) đã đạt được và mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Nhân dân trong Tổ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa...

Tối 13/11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã đến chung vui với Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023).

Cùng dự Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn và lãnh đạo thị xã.

Lãnh đạo TP Hà Nội và lãnh đạo thị xã Sơn Tây chung vui với cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 
Lãnh đạo TP Hà Nội và lãnh đạo thị xã Sơn Tây chung vui với cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 

Trong không khí tưng bừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua 93 năm xây dựng và trưởng thành; những kết quả nổi bật của cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng hoa và quà của TP chúc mừng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây)
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao tặng hoa và quà của TP chúc mừng cán bộ, Nhân dân Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây)

Tổ dân phố 8 hiện có 296 hộ với 1.175 nhân khẩu, trong đó có 122 hộ làm sản xuất nông nghiệp (chiếm tỷ lệ 41%), còn lại là các gia đình cán bộ, công nhân, viên chức, bộ đội. Trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tổ có khoảng 93% hộ gia đình trở lên có đời sống kinh tế khá. Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2023 đạt 98,25%. Thực hiện tốt Cuộc vận động ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện, Nhân dân đã ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 6.500.000 đồng, Quỹ Vì người nghèo 5.100.000 đồng, Quỹ Khuyến học 7.800.000 đồng, Quỹ Vì biển đảo 5.100.000 đồng...

Các gia đình văn hóa tiêu biểu của Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh được tuyên dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
Các gia đình văn hóa tiêu biểu của Tổ dân phố số 8 phường Xuân Khanh được tuyên dương tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023

Tới dự và phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao kết quả cán bộ và Nhân dân tổ dân phố 8 phường Xuân Khanh đạt được trong những năm qua. Từ đó, mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền, Nhân dân tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa; xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tổ dân phố ngày càng giàu đẹp, tiến bộ, văn minh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tặng quà cho Tổ dân phố số 8 và 10 hộ gia đình tiêu biểu; thị xã Sơn Tây trích Quỹ Vì người nghèo tặng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.