Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh tặng 887 suất quà cho công nhân

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm trong chương trình “Tháng công nhân” lần thứ 15 và Tết lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng hàng trăm suất quà cho công nhân lao động gặp khó khăn.

Chiều 20/5, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh phối hợp UBMTTQ Việt Nam TP tổ chức trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng), cho công nhân, người lao động bị giảm giờ làm, tạm hoãn hợp đồng lao động, bị mất việc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức.

Công nhân, lao động tại chương trình “Cảm ơn người lao động”.
Công nhân, lao động tại chương trình “Cảm ơn người lao động”.

Dịp này, LĐLĐ TP Thủ Đức cũng tổ chức chương trình họp mặt và tặng 287 phần quà (94 suất trị giá 1 triệu đồng/suất; 193 suất trị giá 500.000 đồng/suất) cho công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Công nhân gặp khó khăn nhận quà của chương trình “Cảm ơn người lao động”.
Công nhân gặp khó khăn nhận quà của chương trình “Cảm ơn người lao động”.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hồ Chí Minh Trần Đoàn Trung trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, cũng tại TP Thủ Đức, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã trao 500 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) để “Cảm ơn người lao động” đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong thời gian qua, góp phần vào công cuộc phát triển TP nói riêng và cả nước nói chung.

Cán bộ Công đoàn trân trọng trao tiền tận tay người lao động gặp khó khăn.
Cán bộ Công đoàn trân trọng trao tiền tận tay người lao động gặp khó khăn.
Đại diện UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức chiều 20/5.
Đại diện UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tặng quà cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn TP Thủ Đức chiều 20/5.

Thay mặt cho hàng trăm công nhân lao động được hỗ trợ trong chương trình “Cảm ơn người lao động”, chị Mai Ngọc Thơm - Công nhân Công ty TNHH Dệt may Thái Dương Việt Nam đã cảm ơn các cấp Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống của người lao động. Nữ công nhân Mai Ngọc Thơm cũng hứa sẽ cùng công nhân lao động luôn đồng hành với Công đoàn, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần đem lại hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh tại doanh nghiệp.