Lộ diện ứng viên Chủ tịch Hạ viện: toan tính gì của Đảng Cộng hòa?

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng viên Chủ tịch Hạ viện mới được đề cử là đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đảng Cộng hòa (Mỹ) đã chính thức chọn Hạ nghị sỹ Jim Jordan làm ứng cử viên mới cho vị trí Chủ tịch Hạ viện trong cuộc bỏ phiếu nội bộ hôm 13/10, vốn được xem là đồng minh trung thành của ông Donald Trump - đang là ứng cử viên vị trí Tổng thống.

Việc bầu ông Jordan vào vị trí quyền lực thứ hai trong thứ tự kế nhiệm Tổng thống sẽ đưa phe cực hữu của Đảng Cộng hòa trở thành trung tâm quyền lực của Hoa Kỳ. Rất nhiều người ủng hộ nổi tiếng như Sean Hannity - nhà bình luận có tầm ảnh hưởng của Fox News, đã công khai lên tiếng ủng hộ ông Jordan sau vụ lật đổ cựu Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy.

Đây là lần thứ hai nội bộ đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên cho vị trí này.

Ông Jim Jordan trả lời phỏng vấn tại Capitol Hill, Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters  
Ông Jim Jordan trả lời phỏng vấn tại Capitol Hill, Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters  

Hạ nghị sỹ Jim Jordan hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ và đã vượt qua Hạ nghị sỹ Austin Scott để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho vị trí Chủ tịch Hạ viện, với 124 phiếu ủng hộ.

“Tôi nghĩ Jordan sẽ làm rất tốt. Chúng ta cần đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng,” nghĩ sĩ McCarthy R-Calif. nói trước cuộc bỏ phiếu.

Sự bế tắc giữa các phe phái hiện đã bước sang tuần thứ hai, khiến Hạ viện rơi vào tình trạng hỗn loạn và mọi hoạt động lập pháp bị đình trệ. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghĩ sĩ Đảng Cộng hòa đều ủng hộ ông Jordan đảm nhận vị trí đứng đầu Hạ viện.

Ông Jordan được biết đến như đồng minh trung thành của ông Trump, và duy trì quan điểm này ở giai đoạn vị cựu tổng thống Mỹ đang tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, dẫn đến cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021. Ngoài ra, ông Jordan còn bảo vệ Trump trong bốn vụ kiện pháp lý riêng biệt. Trong quá trình luận tội Trump về vụ tấn công Đồi Capitol, ông Jordan là người bào chữa chính cho ông Trump tại Quốc hội. Trump đã trao tặng ông Huân chương Tự do vài ngày sau đó.

Vì thế, lãnh đạo Đảng Dân chủ Hakeem Jeffries ngay lập tức tập hợp các nghị sĩ thuộc đảng này ngay trước Đồi Capitol để kêu gọi Đảng Cộng hòa không trao quyền cho Jordan - một "kẻ cực đoan phi thường" - và khuyến khích các nhà lập pháp hợp tác với họ để mở lại Hạ viện.

Trong khi danh sách những người phản đối Jordan còn dài thì những người ủng hộ ông cho biết việc công khai bỏ phiếu chống lại đồng minh của Trump tại Hạ viện sẽ khó khăn hơn vì tầm ảnh hưởng gia tăng. Hạ nghị sĩ Dusty Johnson cho biết: “Khi lý trí lấn át cảm xúc, tôi nghĩ một số thành viên sẽ dễ dàng ủng hộ ông Jordan hơn”.

Các đồng minh của ông Jordan cũng đang nỗ lực vận động hành lang cho cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo Hạ viện. Ông Jordan đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ chủ tịch chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng hòa, Hạ nghị sĩ Richard Hudson, người đã nỗ lực thống nhất các phe phái trong đảng. Hudson viết trên mạng xã hội: “Đảng Cộng hòa đang ở ngã ba đường. Chúng ta cần phải đoàn kết và tập hợp đằng sau một nhà lãnh đạo có thể tin tưởng.”