Năm 2019, huyện Ứng Hòa phấn đấu trồng 6.000 cây xanh

Ngọc Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/2, tại Trường Mầm non Hòa Phú, huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Theo quy hoạch chung của TP Hà Nội, Ứng Hòa là huyện nông nghiệp thuộc vành đai xanh đảm bảo môi trường sinh thái của Thủ đô. Mặt khác, theo yêu cầu cấp thiết đặt ra hiện nay, trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững phải đi đôi với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, nên việc trồng cây phân tán ngày càng có ý nghĩa quan trọng. Để từng bước thực hiện có hiệu quả quy hoạch trên, năm 2019, toàn huyện phấn đấu trồng mới khoảng 6.000 cây xanh các loại.
Phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh khẳng định, để vận động được mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan tích cực chỉ đạo trồng cây đạt số lượng kế hoạch được giao ở những nơi công cộng, ven đường, xung quanh trường học, cơ quan, công sở. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể để huy động được mọi tầng lớp Nhân dân, các đồng chí đảng viên, hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, con em xa quê về quê hương nghỉ Tết tham gia Tết trồng cây một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Đặc biệt, các đơn vị phải có biện pháp bảo vệ, chăm sóc sau khi trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ sống cao.
Năm 2018, huyện Ứng Hòa đã trồng gần 5.300 cây bóng mát, cây ăn quả. Toàn bộ số cây này được trồng tại các vườn cây, trang trại, đất ven sông và ven các đường đi; trồng trong khuôn viên cơ quan, trường học, gia đình. Đặc biệt, phần lớn số lượng cây xanh là do các tổ chức và Nhân dân trong huyện tự mua về trồng, chiếm gần 90% tổng số cây xanh, cây ăn quả trong nhóm cây phân tán trồng được trong năm 2018.
Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện cùng các đại biểu và cán bộ, Nhân dân xã Hòa Phú đã triển khai thực hiện việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại khuôn viên trường Mầm non Hòa Phú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần