Nga: Cần ngăn chặn cuộc xung đột giữa các cường quốc hạt nhân

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga kêu gọi các quốc gia khác tuân thủ các quy định được nêu trong các văn kiện để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông Vladimir Yermakov - Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass
Ông Vladimir Yermakov - Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: Tass

Ông Vladimir Yermakov - Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga, hôm 30/4 tuyên bố Nga kêu gọi các quốc gia khác tuân thủ các quy định được nêu trong các văn kiện để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc rằng một cuộc xung đột như vậy là không thể chấp nhận được.

“Tất cả các quốc gia phải nhất quán tuân thủ logic được nêu trong các văn kiện chung của Nhóm bộ ngũ hạt nhân với sự tham gia tích cực nhất, bao gồm tuyên bố hồi tháng 1/2022 của lãnh đạo 5 nước về việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân," hãng tin Tass dẫn tuyên bố của ông  Yermakov cho biết.

Theo tuyên bố chung được công bố vào tháng 1 vừa qua, 5 cường quốc hạt nhân cũng là 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gồm Nga, Trung Quốc, Anh, Mỹ và Pháp, thống nhất quan điểm không phổ biến vũ khí hạt nhân và ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Ông Yermakov khẳng định lại nguyên tắc phải giảm thiểu các rủi ro của một cuộc chiến tranh hạt nhân, đảm bảo cuộc chiến như vậy không bao giờ được khơi ra, đặc biệt là bằng cách ngăn chặn bất kỳ cuộc xung đột vũ trang nào giữa các cường quốc hạt nhân.

“Nga nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc này," Cục trưởng Cục Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định.

Trước đó, trong bài trả lời kênh truyền hình nhà nước Nga hôm 25/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng thế giới không nên đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân, đồng thời cho rằng các vũ khí của phương Tây ở Ukraine là mục tiêu chính đáng của quân đội Nga.

“Nguy cơ hiện nay rất đáng kể. Tôi không muốn nâng cao những rủi ro đó một cách giả tạo. Nguy cơ thực sự nghiêm trọng. Chúng ta không được đánh giá thấp nó,” ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Lavrov nói như vậy khi được hỏi về tầm quan trọng của việc tránh để xảy ra Thế chiến thứ 3 và liệu tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay có giống đợt khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, đẩy quan hệ Mỹ - Liên Xô xuống đáy. Ông Lavrov nói thêm rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại như tên lửa chống tăng Javelin, xe bọc thép và máy bay không người lái tiên tiến sẽ càng làm leo thang cuộc xung đột hiện tại.  “Những phương tiện vận chuyển các loại vũ khí này sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga tại Ukraine,” ông Lavrov cảnh báo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần