Nga cáo buộc Anh đứng sau vụ phá hoại đường ống Nord Stream

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga một lần nữa cáo buộc Vương quốc Anh thực hiện các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream và cho biết họ đang xem xét "các bước tiếp theo" để đối phó. 

Diễn biến trong vụ "phá hoại" đường ống Nord Stream 1 và 2. Ảnh: Aljazeera
Diễn biến trong vụ "phá hoại" đường ống Nord Stream 1 và 2. Ảnh: Aljazeera

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 1/11 nói với báo giới: “Các cơ quan tình báo của chúng tôi có dữ liệu cho thấy các chuyên gia quân sự Anh đang chỉ đạo và điều phối vụ tấn công". 

“Những hành động như vậy không thể bị gạt sang một bên. Tất nhiên, chúng tôi sẽ suy nghĩ về các bước tiếp theo. Chắc chắn không thể để như thế này được, ”ông Peskov nói thêm.

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước khẳng định các nhân viên hải quân Anh đã làm nổ tung các đoạn của đường ống Nord Stream 1 và 2 vào tháng 9, khi một loạt các vết vỡ gây ra rò rỉ lớn, làm khí đốt tràn ra ngoài khơi bờ biển Đan Mạch và Thụy Điển.

Vương quốc Anh đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết việc này nhằm chuyển sự chú ý khỏi các thất bại quân sự của Nga ở Ukraine, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 1/11 cho biết các tuyên bố này là một phần “vở kịch của Nga”.

Người phát ngôn của ông Sunak nói với các phóng viên: “Rõ ràng là chúng ta đang theo dõi tình hình một cách cẩn thận, nhưng không nên để bị cuốn vào những loại phiền nhiễu này.

Các vết nứt trên đường ống Nord Stream đe dọa khiến liên kết khí đốt trị giá hàng tỷ USD  có khả năng vĩnh viễn không thể sử dụng tiếp được.