Người dân ùn ùn về quê nghỉ lễ, đường phố Hà Nội chật như nêm

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 , nhiều khu vực cửa ngõ Thủ đô Hà Nội ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng đoạn ngắn...

Kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Kỳ nghỉ kéo dài cộng với dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát là thời điểm phù hợp để người dân đi du lịch, về quê.

Chiều 31/8, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Chiều 31/8, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.
Chiều 31/8, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ Thủ đô khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ TP Hà Nội như: Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3, chật như nêm, phương tiện "chen chân" nhích từng tí một.

Anh Lê Văn Hà, quê ở Vụ Bản, Nam Định cho hay: “Hết giờ làm việc, tôi về quê bằng xe máy, nhiều tuyến đường đã xảy ra ùn tắc từ rất sớm. Xe máy, ô tô chen nhau nhích từng cm. Tắc đường trước mỗi kỳ nghỉ lễ là việc thường lệ, tuy nhiên được về quê nên tôi cũng cố gắng”.

Đường  Vành đai 3 ùn tắc nhiều giờ.
Đường  Vành đai 3 ùn tắc nhiều giờ.

Anh Trần Thế Hùng, quê ở Hà Nam chia sẻ: “Tôi tự lái xe đưa ra đình về quê nghỉ lễ. Đi đường Vành đai 3, chỉ có thể di chuyển với vận tốc 10km/giờ. Mặc dù đã chủ động về sớm nhưng không tránh khỏi ùn tắc”.

Chỉ huy Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết: “Ngay từ 5 giờ 30 phút sáng nay, tại các nút giao thông trọng điểm, Đội CSGT số 6 đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn tắc cục bộ. Tuyến đường Vành đai 3 trên cao đội bố trí lực lượng 24/24h để tránh tình trạng ùn ứ kéo dài".

Đường Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.
Đường Nguyễn Xiển, phương tiện chen nhau di chuyển.

Theo vị này, Đội CSGT số 6 cũng phối hợp với các đội CSGT khác nhằm phân luồng từ xa không để các phương tiện dồn về một chỗ.

Ngoài ra, xung quanh Bến xe Mỹ Đình cũng như tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng ở trên địa bàn phức tạp về xe khách, Đội đã thành lập những tổ tuần tra kiểm soát mặc thường phục để ghi nhận hình ảnh, xử phạt nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Xe máy chen nhau đi trên vỉa hè.
Xe máy chen nhau đi trên vỉa hè.
Cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội ùn tắc cả hai chiều.
Cửa ngõ phía Nam TP Hà Nội ùn tắc cả hai chiều.
Xe máy len lỏi trong dòng ô tô đông đúc.
Xe máy len lỏi trong dòng ô tô đông đúc.
Xe ô tô di chuyển trên Vành đai 3 với vận tốc khoảng 10km/h.
Xe ô tô di chuyển trên Vành đai 3 với vận tốc khoảng 10km/h.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải di chuyển trong ùn tắc.
Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải di chuyển trong ùn tắc.
15 giờ, đường Giải Phóng bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc.
15 giờ, đường Giải Phóng bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc.
Tại các điểm xe buýt, đông nghịt hành khách chờ xe.
Tại các điểm xe buýt, đông nghịt hành khách chờ xe.
Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ phân luồng trên đường Giải Phóng.
Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ phân luồng trên đường Giải Phóng.
Đến 18 giờ 30 phút, đường Trần Phú hướng đi Quốc lộ 6 vẫn chật kín phương tiện. 
Đến 18 giờ 30 phút, đường Trần Phú hướng đi Quốc lộ 6 vẫn chật kín phương tiện. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần