Nữ cán bộ làng hoa Ngọc Hà “nặng lòng” với công tác bảo vệ môi trường

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nữ cán bộ trẻ Chu Thanh Loan (sinh năm 1984) - Chủ tịch Hội LHPN phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là một người năng động, tâm huyết với hoạt động xã hội, “nặng lòng” với công tác bảo vệ môi trường.

Người nữ cán bộ ấy luôn trăn trở, tư duy, tìm tòi sáng tạo, đưa ra ý tưởng với mong muốn sẽ đóng góp vào xây dựng quận Ba Đình của Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại và xanh - sạch - đẹp.

Quyết tâm cải thiện môi trường

Chị Loan vốn là một cán phụ nữ bộ trẻ, năng động, được UBND phường Ngọc Hà bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội LHPN phường. Luôn đau đáu với quyết tâm cải thiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, chị Loan đã chủ động đưa ra nhiều ý tưởng mới rồi triển khai tới từng Chi hội Phụ nữ để xây dựng mô hình biến các tụ điểm rác lâu năm thành vườn hoa trong phố, trong ngõ. Qua đó, tạo điểm nhấn tuyên truyền và giúp người dân nâng cao ý thức về giữ gìn vệ sinh chung. Cả làng Ngọc Hà là một vườn hoa đẹp, với những ngõ nhỏ thông thoáng, không còn tụ điểm rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Không những tạo vườn hoa, tranh bích họa, chị Chu Thanh Loan (áo trắng) cùng Hội LHPN phường Ngọc Hà tạo sân chơi cho thiếu nhi với các vật dụng thân thiện với môi trường. 
Không những tạo vườn hoa, tranh bích họa, chị Chu Thanh Loan (áo trắng) cùng Hội LHPN phường Ngọc Hà tạo sân chơi cho thiếu nhi với các vật dụng thân thiện với môi trường. 
 

Cũng từ đó, chị Loan nảy sinh ý tưởng xây dựng công trình phục vụ cộng đồng như tạo các sân chơi cho mọi lứa tuổi. Dù trong quá trình vận động, chị Loan cùng Hội gặp nhiều khó khăn, thế nhưng, quyết không nản lòng, ngày này qua ngày khác, "đi từng ngõ gõ từng nhà", thuyết phục người dân đồng lòng vì lợi ích chung. Nhờ đó, công trình xã hội hóa tổ hợp sân chơi trẻ em được hình thành, có máy tập thể dục và vườn hoa cộng đồng tại hồ Bảy Gian, với tổng chi phí gần 200 trăm triệu đồng.  

Nhờ có sự tâm huyết của chị Loan mà từ một khu đất ngổn ngang rác thải, giờ đây, phường Ngọc Hà đã có khu vui chơi giải trí cho các con, máy tập cho người lớn và cả vườn hoa để dân cư có thêm không gian sinh hoạt, giao lưu tập thể, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết.

Chị Loan cùng mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa”.
Chị Loan cùng mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa”.

Giá trị nhân đôi từ “nhà thu gom rác thải nhựa”

Trong quá trình công tác, nhận thấy, tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống và môi trường là vô cùng nghiêm trọng nên từ đầu năm 2022, chị Loan lại xây dựng mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa” nhằm giúp phân loại rác thải sinh hoạt, đặc biệt, rác thải nhựa và tuyên truyền người dân hạn chế dùng sản phẩm nhựa một lần để hạn chế ô nhiễm môi trường.

“Nhà thu gom rác thải nhựa” có chiều cao và rộng 2m, che bằng mái tôn, kết cấu khung nhà là lưới thép nhỏ và có ngăn chia từng loại rác để giúp người dân thuận tiện phân loại rác tái chế. Để thuận lợi cho việc thu gom “Nhà thu gom rác thải nhựa” được đặt trong khuôn viên nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết kế này không chỉ phù hợp không gian mà còn giúp việc tuyên truyền  đến cộng đồng cũng thuận lợi hơn.

Mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa” của chị Loan.
Mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa” của chị Loan.

Từ khi ra đời, mô hình được các cấp chi hội triển khai rất hiệu quả, “tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng gặp không ít khó khăn vì có ý kiến cho rằng, dù chúng tôi hướng dẫn người dân phân loại trước thì công ty môi trường vẫn thu gom vào một nơi” – chị Loan chia sẻ.

Không ngại khó khăn, chị Loan đã động viên các Chi hội thu gom phế liệu bán để tạo nguồn kinh phí cho hoạt động Chi hội và xây dựng quỹ “Ngày mai cho em” do Hội LHPN quận Ba Đình phát động. Qua đó, phong trào thu gom rác thải nhựa dần lan tỏa, lúc đầu “Nhà thu gom rác thải nhựa” chỉ có hội viên phụ nữ tham gia, nhưng dần dần. người dân thấy được hiệu quả cũng tự giác tham gia. Và cứ đến thứ 7 hàng tuần, công ty môi trường đô thị sẽ đến thu mua hoặc đổi rác lấy quà cũng thuận lợi hơn vì đã được người dân phân loại rác từ trước.

Mô hình đã góp phần làm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường học.
Mô hình đã góp phần làm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường học.

Sau gần 1 năm triển khai, mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa” không chỉ duy trì hoạt động, góp phần làm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp trong cộng đồng dân cư mà còn mang lại giá trị nhân văn vì đã giúp được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng.

Đến bây giờ, chị thầm mỉm cười khi nhìn thấy "trái ngọt" sau chặng đường vất vả tuyên truyền tới người dân khi tổng kết 9 tháng đầu năm, Hội đã thu được số tiền gần 30 triệu đồng. Trong đó, Chi hội một phần nhỏ cho hoạt động hội, còn lại là giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Chi hội đã giúp đỡ đầu 3 cháu mồ côi, mỗi cháu nhận 2,4 triệu đồng/năm; tặng 5 bộ sách giáo khoa nhân dịp năm học mới đến các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng nhiều phần quà nhân dịp Trung thu vừa qua...

Nhờ lợi ích thiết thực, hiệu quả của mô hình, chị Loan đã đoạt giải Nhất trong Cuộc thi “ý tưởng sáng tạo vì một đô thị xanh” do Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức.
Nhờ lợi ích thiết thực, hiệu quả của mô hình, chị Loan đã đoạt giải Nhất trong Cuộc thi “ý tưởng sáng tạo vì một đô thị xanh” do Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức.

Việc triển khai mô hình “Nhà thu gom rác thải nhựa” là một trong những hoạt động tiêu biểu ý nghĩa mà chị Loan triển khai để Hội LHPN trong toàn phường thực hiện nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thật đáng tự hào khi thời gian qua, mô hình được nhân rộng địa bàn dân cư, trường học trên địa bàn phường Ngọc Hà, góp phần hạn chế rác thải nhựa ra ngoài môi trường, giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc cùng chung tay bảo vệ môi trường, đồng thời giúp đỡ được các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ lợi ích thiết thực, hiệu quả của mô hình, chị Loan đã đoạt giải Nhất trong Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì một đô thị xanh” do Hội LHPN quận Ba Đình tổ chức. Hơn bao giờ hết, nữ cán bộ trẻ ấy luôn mong muốn “Nhà thu gom rác thải nhựa” sẽ tiếp tục phát huy công năng, đồng thời, được nhân rộng đến nhiều địa phương, góp phần xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp.

 

Tháng 9/2022, chị Chu Thanh Loan vinh dự tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045” và đạt giải Nhì cá nhân, đạt giải Ba đội thi. Năm 2017, nhận danh hiệu “ Người tốt- việc tốt” cấp TP.                             

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần