Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quân “Idol” và các đồng phạm phạm tội ra sao?

Tại phiên xét xử sơ thẩm Quân “Idol” và 8 đồng phạm, hành vi phạm tội của các bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ qua cáo trạng.
Quân "idol" (áo trắng, thứ 4 từ phải sang) bị đưa ra xét xử vì phạm tội, bị truy tố 5 tội danh. Ảnh: Hàn Nguyên

Ngày 28.8, tại phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Quốc Quân (còn gọi là Quân "Idol", 33 tuổi, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và 8 đồng phạm, có 25 người tham gia phiên tòa với tư cách là người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, Quân có 4 lần bị kết án về tội “Trộm cắp tài sản” vào các năm 2009, 2010, 2013 và 2015. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Quân nhiều lần thực hiện các hành vi phạm tội.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Quân đã thuê, rủ rê, chỉ đạo, điều hành Lê Văn Sơn, Phạm Công Định, Trần Lê Duy Thịnh, Nguyễn Phi Cường, Hoàng Thái Mạnh, Trần Hoài Thanh, Đinh Văn Thái và Lê Thị Lệ thực hiện các hành vi bắt giữ người trái pháp luật, vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản.

Do nghi ngờ anh T.V.T (là cán bộ Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) dò hỏi thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của mình, nên Quân đã thực hiện hành vi đe dọa giết anh T.

Đối với Nguyễn Phi Cường, ngoài hành vi trên, Cường còn thực hiện hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy” Quân và Định, Sơn, Thịnh đã bàn bạc, thống nhất tổ chức vận chuyển hơn 10kg ma túy ketamine đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong đó, Phạm Công Định và Lê Văn Sơn bị bắt quả tang khi vận chuyển số ma túy kể trên tại khu vực cầu vượt đường sắt, thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng vào lúc 21h45 ngày 13.2.2023.

Đối với tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật”, do một số thanh niên đã đến nhà Quân ném đá, Quân cùng Cường và Mạnh đã đến nhà các đối tượng, giới thiệu mình là công an và đưa 3 thanh niên về nhà Quân, rồi hành hung và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được Quân và Lệ bàn bạc tổ chức thực hiện trong năm 2023. Đến tháng 8.2023, Quân cho 6 người vay, mức lãi suất cho vay từ 100,594%/năm đến 114,975%/năm.

Tội danh “Cưỡng đoạt tài sản” Quân, cùng Mạnh, Thái, Thanh thực hiện vào tháng 8.2023 trên địa bàn huyện Hướng Hóa bằng hình thức “đòi nợ thuê”, bao gồm gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội để đe dọa dùng vũ lực nếu không trả tiền…

Dự kiến, phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 28.8 đến 29.8.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

27 Mar, 03:59 PM

Kinhtedothi - Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

27 Mar, 03:54 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ