Quận Thanh Xuân: Phối hợp quản lý tốt nhiều điểm đất, công trình quốc phòng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo UBND quận Thanh Xuân, trong năm 2022, quận đã hoàn thành 116% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, phối hợp các đơn vị quân đội quản lý những công trình quốc phòng được giao và trên 60 điểm đất, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích...

Chiều nay, 2/12, UBND quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, phong trào thi đua quyết thắng và công tác khen thưởng năm 2022.

Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Theo UBND quận Thanh Xuân, năm 2022, quận triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong điều kiện dịch Covid-19 những tháng đầu năm diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn quận và TP Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nên yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, an toàn cao; các thế lực thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, xuyên tạc, ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Song, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) quận đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2022. 

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu
Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu

Cụ thể, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đơn vị cơ sở luôn quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết lãnh đạo, chương trình hành động của cấp ủy Đảng các cấp; thường xuyên bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cấp mình sát điều kiện từng địa bàn; phát huy tốt vai trò, chức năng cơ quan quân sự trong tham mưu, đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Đồng thời, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp giữa các lực lượng giữ vững ANCT-TTATXH, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Cùng đó, quận đã kiện toàn BCĐ khu vực phòng thủ, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ; phân bổ chỉ tiêu động viên, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị năm 2022; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đạt tỷ lệ 1,15% so với dân số...

Với nỗ lực của cả hệ thống, công tác quốc phòng địa phương tại quận đã đạt kết quả nổi bật trên nhiều nội dung: Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng, quân sự; khu vực phòng thủ, xây dựng LLVT vững mạnh, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật; kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; công tác đối ngoại quân sự, thanh tra, kiểm tra...

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Đáng chú ý, trong năm, quận đã hoàn thành 116% kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, mở 14 lớp bồi dưỡng cho 1.770 cán bộ, công chức thuộc đối tượng 2, 3, 4 và đối tượng 4 mở rộng. Quận cũng phối hợp các đơn vị quân đội quản lý những công trình quốc phòng được giao và trên 60 điểm đất, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng sai mục đích; phát hiện 32 lượt phương tiện bay hoạt động; thu giữ 5 flycam hoạt động tự phát bàn giao cho Công an xử lý theo quy định; chỉ đạo 3 phường Khương Mai, Khương Đình, Thượng Đình tổ chức diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ đạt mục đích yêu cầu đề ra, đảm an toàn tuyệt đối... Đồng thời, đã thực hiện 40 lượt kiểm tra thường xuyên và đột xuất với 11 phường về công tác quốc phòng địa phương, thông qua đó nâng cao chất lượng thực hiện của cấp ủy Đảng, chính quyền và hiệu quả tham mưu cũng như trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ban CHQS các đơn vị cơ sở.

Để làm rõ những kết quả đạt được của quận Thanh Xuân trong công tác quốc phòng địa phương, tại hội nghị đã ghi nhận ý kiến tham luận của đại diện các phường Phương Liệt, Khương Mai, Kim Giang và Trường Đại học Công nghệ GTVT về một số nội dung thiết thực: Biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ, biện pháp xây dựng nền nếp chính quy cho hoạt động của Ban CHQS phường, công tác quốc phòng - công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và sinh viên...

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của quận Thanh Xuân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP trong đó nổi bật có công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến có nhiều bất ổn, trong nước và TP Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, góp phần quan trọng vào thành tích chung của TP trong công tác này. LLVT quận đã phối hợp tốt với Công an và các lực lượng khác để đảm bảo tốt tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục QP và AN...

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng biểu dương các tập thể tiêu biểu
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng biểu dương các tập thể tiêu biểu

Từ đó, nhấn mạnh chỉ còn chưa đầy 1 tháng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2022, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị quận Thanh Xuân sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đã nhận diện, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND, UBND và chỉ đạo của Ban CHQS quận để triển khai những giải pháp mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương, phù hợp tình hình thực tế địa bàn. Nhận diện rõ, đúng những thách thức, cơ hội, mỗi cán bộ, công chức từ quận đến các phường cần nỗ lực cao hơn, nâng cao cảnh giác và góp phần đấu tranh phản bác những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch cũng như giúp lan tỏa những ý kiến chỉ đạo của T.Ư và TP.

Bên cạnh đó, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt đề nghị quận Thanh Xuân tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, trọng dân, sát thực tiễn, sát cơ sở để kịp thời nắm bắt và giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với công tác quân sự quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục QP-AN cho học sinh-sinh viên... Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến với người dân về thực hiện các quy định quản lý vùng trời, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng dân quân tự vệ tại các phường...

Tại đây, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trân trọng trao Giấy khen của UBND quận cho 16 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận năm 2022.

Cũng nhân dịp này, Ban CHQS quận đã quyết định khen thưởng 27 cá nhân; 4 tập thể và 9 cá nhân được Ban CHQS quận đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô khen thưởng.