Quảng Ngãi: Hàng loạt dự án chuyển tiếp “nghẽn” tiến độ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hàng loạt dự án chuyển tiếp ở Quảng Ngãi từ các giai đoạn trước tiếp tục chậm tiến độ vì nhiều nguyên nhân, bao gồm cả khách quan lẫn chủ quan.

Sáng 8/12, kỳ họp 20, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiến hành chất vấn một số vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hà Phương

Trong đó, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi dành nhiều thời gian để chất vấn các dự án chậm tiến độ, có vốn ngân sách phân bổ lớn nhưng kéo dài nhiều năm trên địa bàn tỉnh như: đường giao thông trục chính nối trung tâm phía Bắc và phía Nam đô thị Vạn Tường, đường Trì Bình- Dung Quất, khu 2 đê bao, dự án đường Chu Văn An (đoạn Ngô Sỹ Liên- Hai Bà Trưng) …

Dự án đường Ngô Sỹ Liên- Hai Bà Trưng là một trong hai đoạn thành phần của dự án tuyến đường Chu Văn An nối dài vẫn dang dở sau gần 8 năm. Ảnh: Hà Phương
Dự án đường Ngô Sỹ Liên- Hai Bà Trưng là một trong hai đoạn thành phần của dự án tuyến đường Chu Văn An nối dài vẫn dang dở sau gần 8 năm. Ảnh: Hà Phương

Trả lời vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh- nơi có nhiều dự án chậm tiến độ- cho rằng, nguyên nhân chính của tình trạng trên ngoài vướng mắc về cơ chế như các quy định pháp luật, chính sách chưa đồng bộ, vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy trình của một dự án mới rất dài và quá nhiều thủ tục, còn có yếu tố chủ quan của con người thực hiện dự án.

"Năng lực của một số đơn vị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu; một số đơn vị chậm triển khai các thủ tục liên quan do có tâm lý “sợ sai”; công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa đảm bảo chất lượng nên ảnh hưởng đến tiến độ", ông Danh nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, vướng mắc lớn còn tồn tại là giá trị bồi thường cụ thể đối với 1m2 đất nông nghiệp và giao đất tái định cư không cùng thời điểm. Tháo gỡ được các vấn đề này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh. Ảnh: Hà Phương
Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh. Ảnh: Hà Phương

Nhìn nhận về các dự án chậm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thẳng thắn, vướng mắc lớn nhất chính là chưa tách công tác bồi thường ra khỏi dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó còn do công tác quản lý đất đai bị buông lỏng, thiếu chặt chẽ, do đó việc xác nhận nguồn gốc đất, năm xây dựng nhà ở rất khó khăn; năng lực chủ đầu tư còn nhiều hạn chế yếu kém, thiếu trách nhiệm.

“Tất cả dự án cũ, tồn tại qua nhiều năm và đang được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, vấn đề lớn là vì trải qua giai đoạn dài nên chính sách pháp luật thay đổi. Vừa tháo gỡ khó khăn vừa đảm bảo quy định vừa đảm bảo nguyện vọng của người dân là khó khăn, thách thức lớn trong giải quyết dự án chậm tiến độ. Có những dự án giải quyết được nhưng cũng có dự án không thể”, ông Minh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận trách nhiệm và cam kết sẽ quyết liệt chỉ đạo trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Hà Phương
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. Ảnh: Hà Phương

“Tôi cam kết với cử tri và HĐND những dự án triển khai từ năm 2021 đến nay không dự án nào chậm tiến độ. Tỉnh bố trí đủ vốn, chủ đầu tư 2 Ban Quản lý dự án của tỉnh điều hành rất tốt, do đó hàng loạt dự án triển khai đến thời điểm này đều đúng tiến độ. Các dự án giai đoạn cũ chuyển sang đều gặp vướng mắc, để thúc tiến độ thì rủi ro rất cao, nhưng nếu không chấp nhận rủi ro thì không giải quyết được. Chúng tôi nỗ lực làm hết sức, nghiên cứu xử lý thấu đáo trong thời gian gần nhất nhưng cũng rất mong cử tri chia sẻ”, ông Minh nói.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kết luận, trong việc triển khai dự án chậm tiến độ, nguyên nhân chủ quan có vai trò rất lớn, năng lực nhà thầu không đảm bảo, thiếu nhất quán trong chỉ đạo, hậu quả là đầu tư công không hiệu quả, lãng phí nguồn lực, đời sống sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng. Bà Vân đề nghị cần phải phân tích, có kế hoạch cụ thể để xử lý những vướng mắc, tồn tại.