Quảng Ngãi: Hỗ trợ người dân miền núi khắc phục hậu quả mưa lũ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/10, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình ở Quảng Ngãi bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Đoàn công tác đã trao tận tay 200 gia đình ở xã Trà Tân và Trà Bùi (huyện Trà Bồng) với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đây là những địa phương chịu nhiều thiệt hại trong các đợt mưa lũ vừa qua.
Ngoài tiền mặt, các hộ dân còn được hỗ trợ thực phẩm.
Ngoài tiền mặt, các hộ dân còn được hỗ trợ thực phẩm.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Trà Bồng, mưa lũ đã làm nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn bị vùi lấp và nước lũ cuốn trôi, ảnh hưởng trực tiếp đến vụ sản xuất Đông Xuân tới.

Toàn huyện có 25 điểm sạt lở trên các tuyến đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân và thiệt hại nặng nề về tài sản của nhà nước. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước trên 5.600m³. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 10 tỷ đồng. Điều đau buồn nhất là đợt mưa lũ đã làm chết 2 người và 2 người bị thương.

Trước đó, ngày 19/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng trao hơn 5,2 tỷ đồng được vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp cho đồng bào miền núi. Trong đó, hỗ trợ 3 tỷ đồng xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng tại thôn Tân Phú (xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành); hỗ trợ 1,1 tỷ đồng để xây 22 ngôi nhà (50 triệu đồng/nhà) cho hộ nghèo 5 huyện miền núi và 2 huyện đồng bằng có đồng bào dân tộc thiểu số là Bình Sơn, Tư Nghĩa.