Quảng Ngãi khẩn trương kêu gọi tàu thuyền trú tránh bão Yagi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tàu cá ở trong khu vực ảnh hưởng của bão Yagi khẩn trương di chuyển, tìm nơi tránh trú an toàn.

Quảng Ngãi còn 660 tàu với 6.053 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.
Quảng Ngãi còn 660 tàu với 6.053 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Ngày 3/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Quảng Ngãi còn 660 tàu với 6.053 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Trong đó, tại khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ 72 tàu, vùng biển Hoàng Sa  116 tàu, vùng biển giữa biển Đông (Trường Sa, ĐKI) 224 tàu, vùng biển Nam biển Đông 68 tàu, vùng biển Quảng Ngãi 130 tàu. Hiện neo đậu tại bến 3.552 tàu.

Tất cả các tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão Yagi. Đối với các tàu thuyền ở trong khu vực ảnh hưởng của bão, Bộ Chỉ huy BĐBP thông tin cho các tàu và đề nghị khẩn trương di chuyển để tránh trú an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển, đảo và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tổ chức theo dõi diễn biến tình hình bão, duy trì thông tin liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh. Đồng thời, duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn.

Sáng 3/9, cơn bão có tên quốc tế Yagi đã vào khu vực đông bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến 6/9 bão số 3 có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16 vùng gần tâm bão. Nước biển dâng, sóng lớn.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m. Sau đó có thể tăng lên 5-7m. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.