Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sát cánh cùng doanh nghiệp vượt khó

Kinhtedothi-Cộng đồng DN, doanh nhân nước ta đang phải trải qua một giai đoạn vô vùng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Nhưng bằng những chính sách hỗ trợ kịp thời, thiết thực, Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã và vẫn đang sát cánh tiếp sức cho DN phục hồi, phát triển.

Khó khăn bủa vây
Khi nhiều DN vừa gắng gượng vượt qua những thời điểm đen tối của đại dịch Covid-19 và bắt đầu quá trình phục hồi thì những cú sốc mới của kinh tế – địa chính trị toàn cầu lại ập đến như chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, bất ổn tài chính – ngân hàng, lạm phát tăng cao và sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng toàn cầu. Khó khăn bủa vây, khiến DN khó càng khó.

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ngay trong quý I, số DN tạm thời và vĩnh viễn rút lui khỏi thị trường lại cao hơn số DN gia nhập và tái gia nhập thị trường. Điều này đã phần nào cho thấy được những khó khăn mà cộng đồng DN Việt đã và đang phải đối diện.

Trên thực tế, khó khăn chung mà các DN đang phải đối mặt là thiếu vốn, đơn hàng sụt giảm, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá cả nguyên vật liệu tăng… Ở thị trường nội địa cũng không mấy sáng sủa khi nhiều người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, giảm thu nhập… dẫn đến nhà bán lẻ kinh doanh ế ẩm.

Tình hình kém lạc quan này cũng được phản ánh qua đánh giá niềm tin kinh doanh của các DN tham gia khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2022 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố. Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, triển vọng tăng trưởng ảm đạm của các nền kinh tế lớn đi cùng nỗi lo lạm phát trên thế giới đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam. Kết quả khảo sát PCI 2022 cho thấy, chỉ 35% DN tư nhân và 33% DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có dự định mở rộng sản xuất, kinh doanh trong vòng 2 năm tới.

Trước tình trạng số DN khó khăn phải rời thị trường cao gần gấp đôi số DN thành lập trong quý I/2023, TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế đã thể hiện sự lo ngại rất lớn. Bởi lẽ DN là khu vực chính tạo ra của cải vật chất, việc làm và nguồn thu ngân sách. Khi họ khó khăn, phải đi đến ngưng hoạt động thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và ổn định xã hội.

Không để doanh nghiệp đơn độc

Để giúp các DN phát triển, Đảng, Nhà nước đã và đang có nhiều giải pháp hỗ trợ cộng đồng DN tháo gỡ khó khăn. Thực tế, các chính sách hỗ trợ sát sườn cho DN thời gian qua như: miễn, giảm, gia hạn thuế; cơ cấu lại nợ; miễn, giảm, hạ lãi suất cho vay… đã phần nào giúp DN vơi bớt khó khăn.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh đánh giá: "Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ thời gian qua rất hiệu quả và kịp thời cho DN. Cụ thể, Chính phủ thực hiện song song việc hoàn thiện pháp luật về thuế, kéo dài thời gian hỗ trợ cùng với các biện pháp gia hạn thuế đã giúp DN có thêm một nguồn vốn tái phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, kể từ đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện giảm 3 lần lãi suất điều hành như lãi suất tiền gửi, lãi suất qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO), lãi suất cho vay, lãi suất tái chiết khấu... để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với đại dịch Covid-19".

Để tiếp sức cho DN, mới đây Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh tới việc khơi thông các điểm nghẽn với phương châm “sớm nhất, hiệu quả nhất”.

Chính phủ cũng đã đồng ý Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng với tất cả các hàng hóa trong nước. Nếu áp dụng cho 6 tháng cuối năm, người tiêu dùng và DN có thể giảm được tới 35.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: đội ngũ doanh nhân là lực lượng nòng cốt, chủ lực trong xây dựng, phát triển kinh tế đất nước.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, DN Việt Nam. Điều đó được thể hiện qua việc không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, an toàn để các DN thuận lợi gia nhập thị trường, khởi nghiệp, không ngừng phát triển.

Hỗ trợ 23 doanh nghiệp áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến

Hỗ trợ 23 doanh nghiệp áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến

Doanh nghiệp hồi sinh mạnh mẽ

Doanh nghiệp hồi sinh mạnh mẽ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cần chiến lược toàn diện cho giao thông công cộng

Hà Nội cần chiến lược toàn diện cho giao thông công cộng

08 Apr, 09:55 AM

Kinhtedothi - Hà Nội đang phải đối diện với những thách thức không nhỏ về ùn tắc giao thông (UTGT), ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh đó, quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông công cộng (GTCC) hiện đại, hiệu quả, bền vững đã trở thành yêu cầu cấp bách, một trong những yếu tố then chốt để Hà Nội hướng tới tương lai phát triển bền vững.

Chỗ ở cho người thu nhập thấp

Chỗ ở cho người thu nhập thấp

08 Apr, 02:48 AM

Kinhtedothi - Đi làm và có nhà là ước muốn của bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều mà ai cũng biết, trừ trường hợp được bố mẹ cho nhà cửa, những người đi làm rất khó khăn để có căn nhà hay căn hộ riêng của mình.

Cải tạo ngõ nhỏ được không?

Cải tạo ngõ nhỏ được không?

06 Apr, 11:35 AM

Trải qua nhiều thăng trầm, “ngõ nhỏ, phố nhỏ” như một khoảng lặng riêng của đất Hà Thành. Nơi ấy gìn giữ được nét cổ kính, níu kéo nhịp sống, đặc trưng kiến trúc, văn hóa của Thủ đô. Nhưng do quá trình đô thị hóa tự phát nhiều năm qua, ngõ Hà Nội dần tiếp biến với hình hài lối sống mới, dẫn đến nhiều thách thức cho phát triển đô thị.

Mai này “trên bến dưới thuyền”...

Mai này “trên bến dưới thuyền”...

05 Apr, 03:09 PM

Kinhtedothi - Chẳng thâm niên cùng đất Kinh kỳ như chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Bưởi, nhưng hơn 3 thập kỷ xôn xao dưới chân cây cầu Long Biên lịch sử cũng khiến chợ Long Biên trở thành một phần không thể thiếu của đời sống Hà thành. Nơi ấy là một mảng màu đậm sắc Hà Nội với đủ những mảnh ghép đời người trong ánh đèn lung linh xuyên đêm…

Rủi ro lạm phát lớn, không thể chủ quan

Rủi ro lạm phát lớn, không thể chủ quan

04 Apr, 05:06 AM

Tốc độ tăng CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân đã được Quốc hội điều chỉnh khoảng 4,5 - 5%, cao hơn khoảng 0,5% so với chỉ tiêu đã đặt ra trong những năm gần đây. Dù vậy, từ nay tới cuối năm lạm phát vẫn là một thách thức lớn khi Việt Nam phải đối mặt với nhiều yếu tố biến động không lường trước từ cả trong và ngoài nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ