Thừa Thiên Huế: Liên tiếp xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hàng trăm héc-ta rừng

Anh Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ trong 2 ngày 28 - 29/6 đã xảy ra tổng cộng 5 vụ cháy rừng ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, thiêu rụi hàng trăm hecta rừng thông hàng chục năm tuổi.

Các cán bộ, chiến sĩ cũng nhanh chóng được huy động tới rừng thông thôn Cư Chánh để dập lửa.
Khoảng 11 giờ trưa 29/6, tại rừng thông thuộc địa bàn thôn Cư Chánh 2 (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy) đã xảy ra một vụ cháy rừng thông 35 năm tuổi. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền cùng với người dân địa phương và lực lượng thuộc lâm trường Tiền Phong đã có mặt để tiến hành dập lửa.
2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cũng nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Do có gió nên cháy lây lan nhanh, phải hơn 1 giờ đồng hồ ngọn lửa với được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi 1ha rừng thông.
Trước đó, từ trưa ngày 28/6, hỏa hoạn bùng phát từ một khu vực trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ 5 Lăng (phường Thủy Phương, Hương Thủy); tại dốc Xôi (phường Thủy Châu, Hương Thủy) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 - Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý (phường Phú Bài, Hương Thủy). Sau đó, do thời tiết gió mạnh kèm theo nắng nóng dẫn đến các đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng, tạo thành vụ cháy rừng lớn, ước tính gây thiệt hại vài trăm hecta rừng. Rất nhiều tiếng đạn nổ xuất hiện tại khu vực rừng bị cháy.

Lực lượng cứu hỏa kéo dây lên lưng chừng đồi phun nước dập lửa.

Gần 1.000 người, gồm nhiều lực lượng cùng các trang thiết bị, xe chuyên dụng đã được điều tới để chữa cháy xuyên đêm và cơ bản khống chế nhiều điểm cháy, một số điểm bùng phát trở lại.
Chiều 29/6, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch thị xã Hương Thủy cho biết, vụ cháy rừng ở tiểu khu 152 (phường Phú Bài) tiếp tục bùng phát, chỉ trong 2 ngày diện tích rừng bị cháy khoảng 250ha. Hiện chính quyền đang huy động các lực lượng để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần