Tòa nhà Quốc hội Nam Phi cháy dữ dội ngày đầu năm

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Một ngọn lửa đã tấn công tòa nhà Quốc hội Nam Phi ở Cape Town hôm 2/1, theo hãng tin Reuters.

Cháy tòa nhà Quốc hội ở Nam Phi rạng sáng ngày 2/1. Ảnh: AFP
Cháy tòa nhà Quốc hội ở Nam Phi rạng sáng ngày 2/1. Ảnh: AFP

Hình ảnh từ các phương tiện truyền thông cho thấy ngọn lửa bốc ra từ mái của tòa nhà Quốc hội và cột khói bốc cao có thể được nhìn thấy từ cách đó vài km.

Hiện vẫn chưa rõ có người trong tòa nhà vào thời điểm đám cháy xảy ra hay không.  Theo Jean-Pierre Smith,  người phát ngôn Cơ quan cứu nạn khẩn cấp của TP Cape Town cho biết, hỏa hoạn khởi phát từ tầng ba của tòa nhà. Các báo cáo ban đầu cho thấy ngọn lửa bắt đầu tấn công từ khu văn phòng sang một phòng thể chất. Ông Smith cho biết khu vực mái nhà đã bắt lửa và tòa nhà Quốc hội cũng bốc cháy.

Cột khói từ đám cháy có thể nhìn thấy từ cách khu vực tòa nhà vài km. Ảnh: AFP
Cột khói từ đám cháy có thể nhìn thấy từ cách khu vực tòa nhà vài km. Ảnh: AFP

Hình ảnh trên TV cho thấy các lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã xuất hiện tại hiện trường, bao gồm sáu xe cứu hỏa và khoảng 36 lính cứu hỏa.

Theo AFP, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại tòa nhà khi ngọn lửa lớn và cột khói khổng lồ được phát hiện  7h30 sáng giờ địa phương.

 “Ngọn lửa vẫn chưa được kiểm soát và có vết nứt trên tòa nhà,” ông Smith cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân hỏa hoạn. Khu nhà Quốc hội ở Cape Town bao gồm ba phần. Tòa nhà ban đầu và lâu đời nhất được hoàn thành vào năm 1884. Các tòa nhà bổ sung mới hơn, được xây dựng vào những năm 1920 và 1980.

Trong một diễn biến liên quan, vào tháng 4 năm ngoái, một trận hỏa hoạn đã tàn phá một phần thư viện của Đại học Cape Town, nơi chứa một bộ sưu tập độc đáo của kho lưu trữ châu Phi.