Ứng phó bão số 13: Lên phương án sơ tán gần 87.000 hộ dân

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 13 đang tiến nhanh vào đất liền với cường độ giật cấp 17, dự kiến sẽ tiệm cận ven biển các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi vào sáng 15/11. Hiện, công tác ứng phó đang được các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 13 hiện cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 390km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 510km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14, giật cấp 17. Gió thực đo hồi 5 giờ hôm nay (14/11) tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) mạnh cấp 7, giật cấp 8; Cồn Cỏ (Quảng Trị) mạnh cấp 6.
Dự báo đến 16 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế khoảng 190km về phía Đông, cách Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Gió cấp 13, giật cấp 15. Đến 4h ngày 15/11, vị trí tâm bão trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.
 Công tác di dời người dân vùng lũ đang được tập trung triển khai. Ảnh: VOV.
Do ảnh hưởng của bão, từ nay đến ngày 16/11, từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 350mm; ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50 - 150mm/đợt. Thống kê cho thấy, tại Quảng Trị, trên địa bàn huyện Hải Lăng còn 2.664 hộ bị ngập từ 0,3 - 0,5m; tại Thừa Thiên Huế, trên địa bàn các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền còn 1.500 hộ bị ngập từ 0,2 - 0,4m.
Chủ động ứng phó bão số 13, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã rà soát, chuẩn bị công tác sơ tán dân khi bão đổ bộ. Tổng số dân dự kiến sơ tán là 86.775 hộ với 467.603 người. Tính đến sáng nay (14/11), các tỉnh đã sơ tán 910 hộ với 3.244 người. Cụ thể, Quảng Bình: 108 hộ/438 người; Quảng Trị: 574 hộ/1.993 người; Đà Nẵng: 151 hộ/544 người; Quảng Nam: 77 hộ/269 người.
Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đơn vị đã đã thông báo, hướng dẫn tổng số 59.752 phương tiện với 289.062 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 13 để chủ động phòng tránh. Hiện, không còn phương tiện nào trong khu vực nguy hiểm. Bộ GTVT đã có công điện về việc ứng phó với cơn bão số 13 đảm bảo hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân ba. Trong đó, tạm dừng khai thác một số sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Vinh trong ngày 14 - 15/11.
Hiện, các địa phương vùng dự kiến ảnh hưởng của bão đang tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, nuôi trồng thủy sản. Các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã tổ chức cấm biển. Riêng TP Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 14/11.
Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam đã rà soát, tổ chức di dời, sơ tán người khỏi những khu vực nguy hiểm. Đồng thời, tổ chức, duy trì lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, khu vực đã và đang có nguy cơ xảy ra sạt lở...