70 năm giải phóng Thủ đô

Vẫn có nhiều người bị lừa đảo vì hám lợi

Thế Vinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người dân bị chiếm đoạt tài sản, mất tiền cho các hành vi lừa đảo tinh vi. Cơ quan công an đặc biệt khuyến cáo người dân về các chiêu thức quảng cáo “siêu lợi nhuận” ở trên môi trường mạng.

Liên tiếp các vụ giả danh để lừa đảo

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tính từ ngày 25/5/2021 đến ngày 24/5/2022, trên địa bàn xảy ra 364 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Công an TP đã điều tra khám phá 157 vụ, bắt giữ 106 đối tượng. Đến ngày 7/7, lực lượng chức năng đang xác minh 196 tin báo liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền chiếm đoạt khoảng 2.385 tỷ đồng.

Các đối tượng bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giam vì giả danh công ty Shopee lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Thế Vinh
Các đối tượng bị công an quận Hoàn Kiếm tạm giam vì giả danh công ty Shopee lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Thế Vinh

Theo Cơ quan Công an, các phương thức thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là dùng mạng xã hội để kết bạn, thông báo gửi quà, sau đó giả danh nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, thuế yêu cầu nộp tiền để nhận quà; lập tài khoản mạng xã hội hoặc chiếm quyền quản trị tài khoản mạng xã hội (hack) của người khác rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền. Các đối tượng còn lập trang web đăng tải các nội dung sai sự thật hoặc tạo tài khoản mạng xã hội rao bán các mặt hàng, sau đó lừa các bị hại chuyển tiền vào tài khoản để chiếm đoạt; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện hăm dọa nạn nhân có liên quan tới một vụ án và yêu cầu chuyển tiền để kiểm tra…

Tại Hà Nội, cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Đăng Vũ (SN 2003; HKTT: Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ​Do không có việc làm nên Vũ đã nảy sinh ý định giả danh nhân viên tín dụng ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Vũ đăng viết trong các hội nhóm Facebook với nội dung hỗ trợ mở thẻ tín dụng, nâng hạn mức cho khách hàng có nhu cầu. Ngày 25/6/2022, chị Nguyễn N (SN 1995; HKTT: Chương Mỹ, Hà Nội) đã liên lạc với Vũ về thủ tục mở thẻ tín dụng. Ngày 27/6/2022, Vũ và chị N hẹn gặp nhau tại quán nước phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Tại đây, đối tượng yêu cầu chị N đăng nhập tài khoản ngân hàng trên ứng dụng bằng điện thoại của Vũ.

Sau đó Vũ đã tạo mật khẩu mới để có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân rồi chuyển khoảng 55 triệu đồng từ tài khoản của chị N sang tài khoản của mình và nói đây là giao dịch bắt buộc, khi làm được thẻ Vũ sẽ chuyển trả lại. Tuy nhiên, đối tượng đã không làm được thẻ và sử dụng số tiền đã chiếm đoạt của chị N để chi tiêu cho bản thân.

Trước đó, công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, bắt giữ một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua công tác phối hợp, thu thập củng cố tài liệu chứng cứ, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ: Chỉ trong tháng 2/2022, đã có khoảng 40 người bị hại của nhóm đối tượng này trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, TP trong cả nước bị lừa với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến trên 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cảnh giác với những lời mời “lợi nhuận cao”

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ - Người phát ngôn Bộ Công an, ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống như: Giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước, người lãnh đạo cấp cao để lừa xin việc làm, “chạy chức”, “chạy án”, xin dự án, vay vốn tổ chức, cá nhân nước ngoài; kêu gọi đầu tư, tài trợ; làm giả cổ vật, đá quý; làm các loại giấy tờ, tài liệu giả… các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức tinh vi hơn.

Cụ thể, thời gian gần đây, nhiều đối tượng thực hiện việc tạo lập các website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền, sử dụng “mồi nhử” là các khoản lợi nhuận cao để kêu gọi, lôi kéo đầu tư kinh doanh tiển ảo, ngoại hối (Forex), sàn giao dịch quyền chọn nhị phân... theo mô hình đa cấp, sau đó can thiệp vào hệ thống kỹ thuật, làm cho nhà đầu tư thua lỗ hoặc đánh sập để chiếm đoạt tài sản; đăng thông tin giả mạo và các hoàn cảnh khó khăn để vận động quyên góp từ thiện và chiếm đoạt số tiền huy động được; lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội... để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách, thường xuyên theo dõi các thông báo phương thức thủ đoạn phạm tội của cơ quan chức năng trên các phương tiện, thông tin đại chúng. Nghiên cứu, kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các giao dịch về tài chính. Đặc biệt đề phòng những khoản đầu tư mang lại “lợi nhuận cao”.