Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm liên kết vùng, có nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố; tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng
Vượt mức kế hoạch năm 2021
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, giai đoạn 2015 - 2020, kinh tế - xã hội Thành phố có bước phát triển mạnh mẽ và đột phá, tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân đạt gần 14%/năm; tỷ trọng GRDP trong GDP cả nước tăng từ 3,5% năm 2015 lên 5,3% năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 3 lần so với giai đoạn trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 408.000 tỷ đồng, thu nội địa 120.000 tỷ đồng, gấp 2,65 lần so với giai đoạn trước. Tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đạt gần 44.000 tỷ đồng, gấp 1,82 lần giai đoạn trước. Đặc biệt, Thành phố đã thống nhất với tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Thái Bình đầu tư xây dựng nhiều cây cầu vượt sông, mở rộng không gian kinh tế của Hải Phòng và các địa phương bạn.
Những năm qua Hải Phòng luôn quan tâm đến an sinh xã hội, như hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các bậc học, hỗ trợ gạch và xi măng cho gia đình có công với cách mạng, người nghèo và cận nghèo để cải tạo và xây dựng mới nhà ở. Tri ân đối với gia đình có công với cách mạng trong các dịp lễ, tết năm sau cao hơn năm trước và cao nhất trong cả nước.
Hải Phòng đạt 13/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và vượt mức kế hoạch năm 2021. Trong đó chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng trên 19% so với năm 2020, cao hơn kế hoạch năm là tăng 17%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 90.400 tỷ đồng, vượt trên 17% dự toán trung ương giao. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp 2 lần so với năm 2020, vượt kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD, tăng trên 23% so với năm 2020, vượt trên 12% kế hoạch năm. Đã khánh thành và khởi công nhiều công trình quan trọng.
Tại cuộc làm việc, TP Hải Phòng đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch; phát triển công nghiệp, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại; giao thông vận tải; thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố.
Trong đó: Đề nghị Chính phủ cho phép TP Hải Phòng tự đầu tư kinh phí để nghiên cứu quy hoạch chi tiết về xây dựng cảng hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng, để bắt đầu xây dựng từ năm 2030; sớm chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Tiên Thanh, hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ; đồng ý chủ trương gia hạn và cho phép đầu tư nâng cấp Dự án kinh doanh Casino tại Đồ Sơn, nếu không được gia hạn sẽ chấm dứt vào tháng 8/2022; sớm đầu tư đường giao thông phía sau các bến tại Cảng quốc tế Lạch Huyện; sớm đầu tư xây dựng bổ sung cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2; sớm phê duyệt Đề án di dời cảng Hoàng Diệu để Thành phố khởi công xây dựng cầu Nguyễn Trãi; đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn từ tỉnh Thanh Hóa, qua Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình kết nối đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội trên địa bàn Thành phố kết nối với cầu Bạch Đằng sang Quảng Ninh, sử dụng nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế bền vững để thực hiện...
Thành phố cũng đề nghị Bộ Xây dựng sớm thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng; Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng quốc tế Lạch Huyện; Bộ Công thương sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 2 dự án điện khí tại huyện Tiên Lãng và tại đảo Cát Hải; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Nhà ga T2 - giai đoạn 1 thuộc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Bộ Quốc phòng tạo điều kiện thuận lợi về bàn giao đất để Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam sớm khởi công xây dựng nhà ga T2 - giai đoạn 1 và Nhà ga hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi...
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Hải Phòng thăm cảng Lạch Huyện.
Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm liên kết vùng
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hải Phòng đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực trên mọi lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thành phố đã làm tốt, có hiệu quả, cùng với phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được thành quả này, theo Thủ tướng Chính phủ là do Hải Phòng đã bám sát đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để vận dụng sáng tạo linh hoạt vào công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó là sự đoàn kết thống nhất, cùng nhau nỗ lực phấn đấu vươn lên của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân thành phố và các doanh nghiệp, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương.
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 35 của Quốc hội đã xác định rõ định hướng và cơ chế cho thành phố Hải Phòng, vì vậy Hải Phòng phải phát huy tính tực lực, tự cường hơn nữa để phát triển toàn diện, nhanh, bền vững, hài hòa, phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phát triển toàn diện hơn nữa về các mặt an ninh - quốc phòng; kinh tế, trong đó có công nghiệp, phải là công nghiệp xanh, hiện đại, dịch vụ tiên tiến, thông minh, thuận lợi; du lịch phải sinh thái, chất lượng cao; nông nghiệp phải xanh, sạch, bền vững. Phát triển văn hóa phải tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; có kế hoạch tăng dân số cơ học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm liên kết vùng, kết nối vùng và phải có nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hải Phòng phải tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính Phủ và Nghị quyết số 35 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để khôi phục, phát triển kinh tế; rà soát, nghiên cứu xây dựng quy hoạch bài bản, có chiến lược, tầm nhìn xa, có tư duy đổi mới, sát với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng; quy hoạch phải phát huy tối đa hiệu quả của tài nguyên đất, rừng, nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị cấp tỉnh, thành phố, nâng cao các chỉ  số cạnh tranh; quan tâm phát triển dịch vụ logistics thông minh, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, phù hợp với tình hình chung, nhất là liên quan đến hàng không, hàng hải; phát triển chuyển đổi số nhanh hơn, hiệu quả hơn; nghiên cứu năng lượng gió, tập trung năng lượng sạch, xanh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng lưu ý, thành phố Hải Phòng phải là khối đại đoàn kết thống nhất, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phát triển Thành phố. Cùng với đó, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Không ngừng nâng cao đời sống tinh thần vật chất của Nhân dân để xứng tầm với vị thế của thành phố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần