13/13 chỉ tiêu thi đua về giáo dục, đào tạo quận Long Biên đạt xuất sắc

Thế Đông
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/11, quận Long Biên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). Tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu và đón nhận các hình thức khen thưởng của Nhà nước, Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội năm 2022.

Năm học vừa qua, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, quận Long Biên đã dành sự quan tâm đặc biệt, ưu tiên dành ngân sách ở mức cao đầu tư cho giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại, như  mô hình trường học điện tử, trường chất lượng cao và từng bước hội nhập quốc tế.

Phòng GD&ĐT quận Long Biên vinh dự đón Huân chương Lao động Hạng Nhất dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thu Hoa
Phòng GD&ĐT quận Long Biên vinh dự đón Huân chương Lao động Hạng Nhất dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thu Hoa

Bên cạnh công tác tăng cường cơ sở vật chất, quận Long Biên luôn quan tâm bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực, kỹ năng quản lý, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ phòng đến các trường học trên địa bàn quận đáp ứng mô hình chính quyền đô thị…  

Năm học 2021 - 2022 mặc dù là một năm học với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động đến hoạt động của ngành giáo dục cả nước nói chung và ngành giáo dục quận Long Biên nói riêng nhưng với phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, “Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

Năm học với 3/4 thời gian học sinh phải học bằng hình thức trực tuyến nhưng với sự chủ động, tích cực, biến thách thức thành cơ hội, kết thúc năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT quận Long Biên là năm thứ 2 liên tiếp đạt 13/13 chỉ tiêu thi đua đạt xuất sắc, xếp thứ 2/30 quận, huyện của TP.

Tổng kết năm học 2021 - 2022, UBND quận Long Biên đã công nhận 85 đơn vị đạt Tập thể Lao động tiên tiến; 566 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, Bộ GD&ĐT, UBND TP và Sở GD&ĐT Hà Nội tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, 3 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động; 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 đơn vị được UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; 5 tập thể và 9 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; 16 tập thể và 8 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 17 tập thể được UBND TP công nhận Tập thể lao động xuất sắc; 9 cá nhân được UBND TP tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp TP.

Kết quả năm học 2021 - 2022 vừa qua tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của ngành GD&ĐT Quận đã dám nghĩ, dám làm, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 68 năm ngày thành lập ngành Giáo dục Thủ đô và 19 năm thành lập quận Long Biên.