55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bảo Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Vừa qua, tại tỉnh Hà Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Hà Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội thảo tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an Hà Nam, được truyền trực tuyến đến Hội trường Bộ Công an và 66 điểm cầu các đơn vị, Công an cấp tỉnh, 274 điểm cầu Công an cấp huyện với hơn 9.000 đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: AT
Các đồng chí lãnh đạo đồng chủ trì Hội thảo. Ảnh: AT

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi đến Hội thảo.

Thay mặt Ban Tổ chức Hội thảo, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Hội thảo. Trong thư, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân (CAND). Người luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng này, cùng với Sáu điều dạy về “Tư cách người Công an cách mạng”. Những lời căn dặn trong Di chúc của Người đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng Hội thảo. Ảnh: AT
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu chào mừng Hội thảo. Ảnh: AT

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam cho biết, Hội thảo khoa học “55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được tổ chức vào dịp Kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm ngày mất của Người; 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hội thảo còn là dịp ôn lại và khắc sâu những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND. Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào và quyết tâm của lực lượng CAND trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một văn kiện lịch sử mà còn là kết tinh của tầm cao trí tuệ và giá trị sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Qua 55 năm thực hiện Di chúc, lực lượng CAND đã không ngừng nỗ lực để giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để làm rõ tầm vóc ý nghĩa của bản Di chúc, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục phát huy trong tương lai.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo. Ảnh: AT
Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo. Ảnh: AT

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, đã phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh rằng đây là dịp để tri ân sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định sự kiên định của lực lượng CAND trong việc thực hiện Di chúc của Người.

Thượng tướng Lương Tam Quang đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm quan trọng rút ra qua 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đầu tiên, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Thứ hai, toàn lực lượng CAND phải hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, luôn đặt nguyện vọng và lợi ích chính đáng của Nhân dân lên hàng đầu. Thứ ba, đoàn kết là yếu tố không thể thiếu trong nội bộ lực lượng CAND cũng như trong mối quan hệ với lực lượng Quân đội nhân dân và các cơ quan, ban ngành khác. Cuối cùng, việc xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vừa hồng, vừa chuyên, gắn bó mật thiết với Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị các cơ quan báo chí, văn hóa, nghệ thuật trong ngành CAND tăng cường tuyên truyền, sáng tác về đề tài thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang phát động phong trào thi đua đặc biệt từ ngày 19/8/2024 đến ngày 19/8/2025 trong toàn lực lượng CAND với phương châm hành động “Phát huy truyền thống, rèn cán, lập công, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng CAND tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và Di chúc thiêng liêng của Người; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc Nhân dân.