Bãi rác khủng gần Đại lộ Thăng Long: Xử lý ngay sai phạm, nhưng "cắt ngọn"

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải thông tin, hình ảnh về ba bãi thải khổng lồ gần Đại lộ Thăng Long, phường Đại Mỗ đã lập tức ra quân xử lý. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cách làm “cắt ngọn”, chưa thể giải quyết tận gốc sai phạm.

Cận cảnh quá trình xử lý bãi thải khủng gần Đại lộ Thăng Long.

Rào kín bãi thải bằng mương sâu và barie

Sáng nay (18/3), Đoàn công tác của UBND phường Đại Mỗ do Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Viết Hùng đã tiến hành ra quân xử lý các bãi thải trái phép nằm gần Đại lộ Thăng Long, khu vực đường vào khu biệt thự Vinhomes Green Villas với sự phối hợp của Công an phường Đại Mỗ và một chiếc máy xúc cỡ lớn.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Viết Hùng chỉ đạo máy múc tiến hành múc một con mương rộng khoảng 1m, sâu khoảng hơn 1m dọc lối vào các bãi thải để ngăn các phương tiện đổ trộm phế thải có thể tiếp cận hiện trường. Sau đó, Công an phường Đại Mỗ đã mang rào barie cứng bằng kim loại ra rào chắn bên ngoài các con mương, tạo thành một vành đai bảo vệ bên ngoài, ngăn xe đổ thải đi vào trong.

Máy múc được huy động để san gạt bãi thải và đào mương ngăn cản xe đổ thải trộm đi vào.
Máy múc được huy động để san gạt bãi thải và đào mương ngăn cản xe đổ thải trộm đi vào.

Theo quan sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong quá trình lực lượng chức năng tiến hành đào mương và rào barie, trên bãi thải đã được san lấp mặt bằng thành nơi đỗ ô tô và xây dựng nhà xưởng trái phép vẫn còn nguyên hiện trạng công trình. Thậm chí, chủ của nhà xưởng này vẫn cố tình để ô tô, xe máy cùng toàn bộ phương tiện, tài sản ở bên trong không chịu di rời.

Trong khu vực nhà xưởng này có tấm biển “Công ty TNHH vận tải giao nhận hàng hóa Nam Thắng". Một chiếc ô tô biển vàng mang BKS 51D- 620... với biểu tượng của ngành y tế vẫn thản nhiên bốc rỡ hàng hóa với sự trợ giúp của một chiếc xe nâng cùng một vài nhân công.

Bên trong bãi thải, chiếc ô tô này vẫn thong thả bốc dỡ hàng hóa trong khi lực lượng chức năng đang làm việc.
Bên trong bãi thải, chiếc ô tô này vẫn thong thả bốc dỡ hàng hóa trong khi lực lượng chức năng đang làm việc.

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Viết Hùng cho biết, trong 3 bãi thải mà báo phản ánh thì bãi thải nằm tại khu vực cổng chùa Giao Quang được tập kết với mục đích làm đường vào chùa.

Hai bãi thải còn lại, nằm trên đường vào khu biệt thự Vinhomes Green Villas đều là bãi thải trái phép, nằm trên khuôn viên đất của hồ Song. Hồ này thuộc quyền quản lý của UBND phường Đại Mỗ.

Theo ông Hùng, ngay sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết phản ánh về các bãi thải trái phép lấn hồ Song, lãnh đạo UBND phường Đại Mỗ đã đi kiểm tra và lên phương án xử lý ngay. Phương án đào hào và lắp barie được lựa chọn với sự phối hợp của Công an phường Đại Mỗ.

 

Thậm chí, chủ công trình trái phép trên bãi thải cố tình không di dời tài sản, đồ đạc ra ngoài bất chấp việc máy xúc đã đào mương sâu ngăn lối vào.
Thậm chí, chủ công trình trái phép trên bãi thải cố tình không di dời tài sản, đồ đạc ra ngoài bất chấp việc máy xúc đã đào mương sâu ngăn lối vào.

Dãy nhà xưởng trái phép vẫn "cố thủ"

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ thừa nhận, khoảng 2 năm trước, phường đã từng một lần xử lý các bãi thải này rồi nhưng sau đó tình trạng lại tái diễn. Lúc đó, phường cũng cho máy vào cào và đào mương để ngăn xe đổ trộm thải đi vào, song thực tế cho thấy lần xử lý này không hiệu quả.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu lần xử lý này có diễn biến theo chiều hướng như lần cách đây 2 năm không, ông Nguyễn Viết Hùng khẳng định, lần này chắc chắn sẽ hiệu quả hơn vì có lắp barie (lần xử lý cách đây 2 năm, UBND phường Đại Mỗ chỉ cho máy đào mương chứ không lắp barie cứng – PV).

Dãy nhà xưởng trái phép nằm ngay đối diện bãi thải.
Dãy nhà xưởng trái phép nằm ngay đối diện bãi thải.

“Barie là của lực lượng Công an phường. Công an phường sẽ có trách nhiệm tuần tra, kiểm soát, giám sát không để tái vi phạm. Cách làm này phường đã làm nhiều khu vực và hiệu quả” – ông Nguyễn Viết Hùng cho hay. Trong trường hợp có đối tượng phá rỡ barie để vào đổ thải, Công an phường sẽ vào cuộc ngay để truy gốc và xử lý hành vi vi phạm.

Theo quan sát của phóng viên, đối diện bãi thải trái phép có một dãy nhà xưởng có diện tích rất lớn, được quây tôn kín mít, lúc nào cũng đóng cửa. Đặc biệt, phía trước cửa còn còn dòng chữ in trên giấy A4 “Khu vực gia đình ở, người lạ cấm vào”. Theo ông Nguyễn Viết Hùng thông tin, đây đều là những nhà xưởng trái phép.

Bên ngoài dãy nhà xưởng trái phép là dòng chữ  “Khu vực gia đình ở, người lạ cấm vào”.
Bên ngoài dãy nhà xưởng trái phép là dòng chữ  “Khu vực gia đình ở, người lạ cấm vào”.

“Tất cả dọc hai bên đều là đất công và đất đê, không phải đất của cá nhân ai” – ông Nguyễn Viết Hùng nói và nhấn mạnh, những công trình mọc trên khu đất này đều là lấn chiếm đất để sử dụng trái phép.

Khi được hỏi tại sao những công trình nhà xưởng, lều lán dựng trái phép trên đất công mà UBND phường không cưỡng chế tháo dỡ, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết, theo quy định có những trường hợp tồn tại cũ thì phải thực hiện theo quy trình là lập hồ sơ xử lý.

“Nếu trường hợp tồn tại theo hướng cho tồn tại có thời gian theo Luật Đất đai 2024 thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra cụ thể. Việc này, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể và thông tin với phóng viên sau” – ông Nguyễn Viết Hùng trao đổi.

 

Khi phóng viên thắc mắc tại sao lúc tổ chức đào mương, chắn barie mà chủ nhà xưởng, công trình trái phép trên bãi thải vẫn được phép để nguyên hiện trạng, thậm chí để cả ô tô, máy móc, hàng hóa bên trong? Ông Nguyễn Viết Hùng cho biết, phường sẽ thực hiện theo hướng quản lý chặt chẽ ra  - vào thì sẽ buộc phải tự rời bỏ.