Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng năm 2022

TÂN TIẾN - THÀNH TRUNG - HỮU TÂN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thao quốc phòng được tổ chức hàng năm là dịp để Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh biểu thị sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn.

Sáng 14/5, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao lực lượng vũ trang (LLVT) TP năm 2022.

Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thao quốc phòng năm 2022. 
Trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thao quốc phòng năm 2022. 

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết năm 2022, hội thi, hội thao quốc phòng của LLVT TP Hồ Chí Minh được chia làm 3 khối thi đấu: Khối Ban chỉ huy quân sự 21 quận, huyện và TP Thủ Đức (khối địa phương), khối tự vệ và khối các đơn vị. 

Trong đó, khối địa phương thi đấu 20 nội dung, khối tự vệ thi 3 nội dung, như: Điều lệnh đội ngũ, các môn thể thao quân sự, trung đội dân quân cơ động cấp phường/xã/thị trấn, các môn thể dục thể thao, hậu cần và cứu hộ, cứu nạn. Khối các đơn vị thi 13 nội dung, như: Điều lệnh đội ngũ, các môn thể thao quân sự, các môn thể dục thể thao...

Dân quân tự vệ biểu diễn võ thuật tại hội thao quốc phòng TP Hồ Chí Minh năm 2022.
Dân quân tự vệ biểu diễn võ thuật tại hội thao quốc phòng TP Hồ Chí Minh năm 2022.

Hội thi, hội thao quốc phòng được tổ chức hàng năm là dịp để Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh biểu thị sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện thể lực, thể dục thể thao của cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT TP, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thông qua hội thi, hội thao, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tuyển chọn vận động viên tổ chức huấn luyện, luyện tập nâng cao sẵn sàng tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 7 tổ chức.

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (mặc thường phục) cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP tặng cờ cho các đơn vị tham gia hội thao. 
Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh (mặc thường phục) cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh TP tặng cờ cho các đơn vị tham gia hội thao. 

Trung tướng Nguyễn Văn Nam cũng yêu cầu ban tổ chức cần duy trì, thực hiện nghiêm quy định, quy chế hội thao. Tổ chức thi đấu chặt chẽ, khoa học, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trước, trong và sau quá trình diễn ra hội thao.

Đối với tổ trọng tài cần tổ chức điều hành các trận đấu với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm khách quan, công minh, chính xác. Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và quyết thắng; Chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, điều lệ hội thao, quy định của ban tổ chức và quyết định của trọng tài...