Đức muốn hợp tác với Việt Nam

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/11, đoàn doanh nghiệp của bang Sachen, thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đã tham dự buổi giao lưu thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, do Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp cùng công ty Hỗ trợ phát triển kinh tế bang Sachen (WFS) tổ chức.

Đức muốn hợp tác với Việt Nam - Ảnh 1

Dệt may là một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp Đức muốn hợp tác với Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)
 

Nhằm tăng cường hợp tác thương mại và kêu gọi đầu tư, đoàn doanh nghiệp của bang Sachen, thuộc Cộng hòa Liên bang Đức đã đến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn doanh nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức đến Thành phố Hồ Chí Minh lần này gồm các công ty hoạt động ở lĩnh vực sản xuất linh kiện cho năng lượng mới, năng lượng tái tạo; cơ khí, chế tạo máy; phát triển phần mềm và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; thiết bị y tế, an ninh; hàng tiêu dùng.

Ông Thomas Richter, Công ty WFS cho biết bang Sachen muốn kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, hợp tác kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như chế tạo máy móc, năng lượng, dệt may, môi trường, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ xây dựng.

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động tại bang Sachen, Cộng hòa Liên bang Đức sẽ được chính quyền địa phương và các đơn vị xúc tiến tạo điều kiện thuận lợi về khâu tổ chức, thực hiện, cung cấp thông tin và những hướng dẫn cụ thể. Riêng về mặt tài chính, tùy theo từng trường hợp sẽ nhận được sự hỗ trợ phù hợp.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn doanh nghiệp Đức còn đến tham quan và trao đổi trực tiếp với các đối tác, doanh nghiệp Việt Nam tại những nhà máy, khu công nghiệp của thành phố và các khu vực lân cận.

Đoàn doanh nghiệp Đức đã có cuộc gặp gỡ và giao lưu với sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tư vấn, liên kết đào tạo./.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần