"Gia nhập NATO giúp tăng khả năng phòng thủ của khu vực Bắc Âu"

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển đưa ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine đang tiếp diễn.

Khả năng phòng thủ của khu vực Bắc Âu sẽ được tăng cường nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Điều này cho phép lập kế hoạch phòng thủ chung trong khuôn khổ liên minh, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển chia sẻ với đài phát thanh quốc gia hôm 10/5 cho biết. 

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist thăm căn cứ quân sự ở Adazi, Latvia ngày 13/4/2022. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist thăm căn cứ quân sự ở Adazi, Latvia ngày 13/4/2022. Ảnh: Reuters

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist khẳng định:  “(Nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO), chúng tôi sẽ sử dụng thế mạnh và lợi thế của nhau, bổ sung đầy đủ cho nhau và đồng thời thực hiện kế hoạch hoạt động”.

Giới chức nước này khẳng định, việc cùng chọn gia nhập NATO sẽ giúp các nước này cùng "trở nên mạnh mẽ hơn".  Thụy Điển hiện đã có các thỏa thuận quốc phòng với các nước láng giềng Bắc Âu.

Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển vào ngày 15/5 tới sẽ đưa ra quan điểm chính thức về khả năng nước này trở thành thành viên NATO -  động thái được tiên liệu là gần như chắc chắn. 

Việc Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine gần đây đã khiến Phần Lan và Thụy Điển có những động thái mới liên quan đến chính sách an ninh khu vực. Tổng thống Phần Lan, Sauli Niinisto, dự kiến ​​trong tuần này sẽ tuyên bố ủng hộ việc gia nhập NATO. 

Theo Reuters, Bộ trưởng Hultqvist được cho là có quan điểm hoài nghi lâu năm đối với tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Ông đã từ chối chia sẻ lập trường cá nhân của mình về việc này khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh quốc gia. Trong một diễn biến liên quan, các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Na Uy và Iceland đã là thành viên của NATO.