Hải Dương: Xét xử vụ đánh bạc hơn 2.200 tỷ đồng trên internet

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/4, TAND tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử Phạm Tuấn Long (40 tuổi, trú TP Hà Nội) cùng 53 đồng phạm về các tội: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền hơn 2.200 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 4 vụ án được đưa ra xét xử. 3 lần trước phiên tòa bị hoãn vào các ngày 21/1, 21/2 và 22/3 do thiếu người tham gia tố tụng có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, và nhiều bị cáo mắc Covid-19.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.
Các bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sáng 19/4, 53 trong tổng số 54 bị cáo được tòa triệu tập đã có mặt, 1 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, có 10 luật sư đến từ nhiều văn phòng luật sư khác nhau tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Trong số 54 bị cáo có 29 người ở TP Hà Nội, 10 người ở Hải Dương, 5 người ở Đồng Nai, 3 người ở Thanh Hóa, 2 người ở Nam Định; cùng một số người ở các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La - mỗi nơi có 1 người.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2019, tại phòng 1611 tòa nhà T4, khu đô thị Times City; số nhà 59/15 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình và số nhà 41A đường số 9, tập thể F361, phường Yên phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội), Phạm Tuấn Long cùng 53 đồng phạm đã tổ chức cho tổng số 27.334 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chơi game trực tuyến trên internet; thắng thua tính bằng điểm Man, sau đó đổi điểm Man thành tiền.

Công tác khai báo trước khi tham dự phiên tòa.
Công tác khai báo trước khi tham dự phiên tòa.

Người chơi mua số điểm Man bằng tiền mặt qua các đại lý cấp 1 hoặc mã thẻ điện thoại. Người chơi có thể đổi số điểm Man sang điểm xu trên tài khoản, chuyển khoản điểm Man sang các tài khoản khác hoặc đổi lấy mã điện thoại qua hình thức mua thẻ điện thoại bằng điểm Man, hay chuyển khoản cho nhân vật khác để quy đổi ra tiền.

Các đối tượng thống nhất, 1,2 điểm Man có giá trị bằng 1 đồng để trao đổi, mua, bán. Mỗi tài khoản game một ngày được mua nhiều nhất 3 thẻ điện thoại. Mỗi tài khoản giao dịch phải có ít nhất trong tài khoản game là 11.000 điểm Man. Mỗi lần giao dịch mất phí 2% giá trị chuyển khoản, không giới hạn giá trị, số lần giao dịch trong ngày.

Qua điều tra, tổng số tiền mà Long cùng các đồng phạm đã tổ chức đánh bạc là hơn 2.270 tỷ đồng. Long và đồng phạm đã hưởng lợi hơn 524 tỷ đồng. Trong vụ án này, Long được xác định là đối tượng cầm đầu, tổ chức đường dây đánh bạc...

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 9 ngày.