Huyện Sóc Sơn: Sắp cưỡng chế vi phạm 5 hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến trước ngày 15/12/2022, UBND huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức cưỡng chế đối với 5 hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ do cố tình không chấp hành quy định về quản lý, thu phí tại khu chợ này.

Nhiều hộ vi phạm Nghị định số 63 của Chính phủ

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Phạm Văn Binh, thực hiện Quyết định số 2212/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, từ cuối năm 2021, huyện đã ban hành Kế hoạch số 317/KH-UBND, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phù Lỗ thực hiện việc ký hợp đồng và thu giá dịch vụ sử dụng.

Dù đã triển khai nhiều biện pháp, tuy nhiên đến nay, mới có 183 sạp hàng, ki ốt, tương ứng với 124 hộ kinh doanh ký hợp đồng với Ban Quản lý chợ loại II huyện Sóc Sơn. Còn lại 282 sạp hàng, ki ốt, tương ứng với 243 hộ kinh doanh không chấp hành quy định của TP Hà Nội và huyện Sóc Sơn.

Nhiều tồn tại ở chợ Phù Lỗ đến nay vẫn chưa được xử lý dút điểm.
Nhiều tồn tại ở chợ Phù Lỗ đến nay vẫn chưa được xử lý dút điểm.

“Huyện đã thành lập tổ công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại chợ Phù Lỗ. Theo đó xác định hành vi sử dụng sạp hàng, ki ốt nhưng không ký hợp đồng và đóng giá dịch vụ khi hết thời hạn là hành vi chiếm đoạt tài sản công theo Điều 12 của Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ...” - ông Binh cho hay.

Đại diện phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn cho biết thêm, vừa qua, tổ công tác của huyện đã triển khai việc kiểm tra, thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với 46 hộ kinh doanh, tương ứng với 108 sạp hàng, ki ốt (chiếm 44% số sạp hàng, ki ốt chưa ký hợp đồng).

Theo đó, cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định khắc phục hậu quả 2 đợt với 9 hộ; đang tiếp tục dự thảo 12 quyết định buộc thực hiện khắc phục hậu quả đợt 3 đối với 12 hộ, và xây dựng kế hoạch để xử lý theo quy định pháp luật đối với các hộ còn lại.

Kiên quyết xử lý hộ dân không chấp hành

Dù vậy, kết quả kiểm tra của tổ công tác huyện Sóc Sơn cho thấy, 5 hộ bị lập biên bản vi phạm hành chính trong đợt đầu tiên đã không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với 5 hộ, tương ứng 3 ki ốt, 16 sạp hàng; dự kiến tổ chức cưỡng chế đối với 5 hộ trước ngày 15/12/2022. 

 

Trước những khó khăn, vướng mắc kéo dài tại chợ Phủ Lỗ (huyện Sóc Sơn), mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND về việc thành lập tổ công tác nhằm giải quyết dứt điểm tồn tại trong quản lý, vận hành khu chợ và khiếu nại của một số tiểu thương...

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay trong xử lý tồn tại ở chợ Phù Lỗ là các hộ dân kinh doanh cố tình không nghe tuyên truyền, vận động. Thậm chí, đã nhiều lần tập trung đông người, gây sức ép với chính quyền khi tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính tại chợ.

Theo ông Tuấn, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công đối với các hộ; đồng thời ban hành các quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định đối với các hộ tiểu thương chợ Phù Lỗ.

“Huyện cũng đang chỉ đạo lực lượng công an có biện pháp mạnh để răn đe đối với các đối tượng cố tình chống đối, không chấp hành quy định quản lý, thu phí tại chợ Phù Lỗ. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức cưỡng chế các hộ khi đủ điều kiện…” - ông Tuấn thông tin thêm.

Trước tình hình được đánh giá là rất phức tạp tại chợ Phù Lỗ, đại diện UBND huyện Sóc Sơn đề nghị các sở ngành của TP hướng dẫn củng cố cơ sở pháp lý để việc cưỡng chế thu hồi tài sản công bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Công an Hà Nội hỗ trợ giải quyết khi các hộ tập trung đám đông và hỗ trợ lực lượng trong quá trình huyện Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế thời gian tới.